Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:25
RSS

Vì sao CLB TP HCM từ chối ký hợp đồng với Anh Đức?

Thứ ba, 04/02/2020, 08:10 (GMT+7)

Dù được Anh Đức liên hệ, song BLĐ CLB TP HCM đã quyết định không ký hợp đồng với cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam.

Kế thúc mùa giải 2019, tiền đạo Anh Đức chinh thức nói lời chia tay Becamex Bình Dương. Trước đó cầu thủ này cũng giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau khi có những đóng góp quan trọng trong thành tích vô địch Đông Nam Á của đội tuyển quốc gia Việt Nam

Chia tay đội bóng đất Thủ, cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã có những liên hệ với Á quân V.League 2019, CLB TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên thông tin mới nhất cho biết BLĐ đội bóng Sài thành đã quyết định không ký hợp đồng với Anh Đức, với lý do cầu thủ này đã cao tuổi, không phù hợp với triết lý xây dựng đội bóng trẻ của HLV Chung Hae Seong.

Không được Á quân V-League chiêu mộ, Anh Đức sẽ tiếp tục tìm một bến đỗ mới trước mùa giải 2020 để thỏa mãn ước mơ chơi bóng ở tuổi 35.

Anh Đức đã khoác áo Becamex Bình Dương trong gần 15 năm với 355 lần ra sân và 116 bàn thắng. Ở cấp CLB, Anh Đức đã 4 lần lên ngôi vô địch V-League, 2 cúp Quốc gia và 4 lần giành Siêu cúp. Còn ở ĐTQG, dù tỏa sáng khá muộn màng nhưng anh cũng kịp mang về một chức vô địch AFF Cup và cùng ĐT Olympic Việt Nam vào đến bán kết Asiad 2018.

Vì sao CLB TP HCM chối ký hợp đồng với Anh Đức?
 Anh Đức bất ngờ thất nghiệp sau khi chia tay Bình Dương

Thất bại trước đội bóng của Thái Lan Buriram, đội bóng của HLV Chung Hae Seong sẽ xuống thi đấu ở AFC Cup. Theo kết quả bốc thăm, CLB TP HCM rơi vào bảng đấu khá dễ thở cùng với các đội bóng đến từ Lào, Singapore và đội bóng giành chiến thắng play-off (Brunei/Myanmar).

Đây được xem là bảng đấu vừa tầm với Á quân V.League. Trận đấu đầu tiên tại vòng bảng sẽ diễn ra trên SVĐ Thống Nhất vào ngày 11/2/2020.

Ở mùa giải này, CLB TPHCM sẽ góp mặt ở 4 giải đấu khác nhau gồm V.League, Cúp Quốc gia, AFC Cup và ACC (Giải vô địch các CLB Đông Nam Á).

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Chung Hae Seong sở hữu một đội hình chất lượng, đồng đều ở các tuyến và sẵn sàng xoay tua khi cần thiết.

Ngoài tân binh Công Phượng, đội bóng miền nam cũng chiêu mộ thành công một loạt cái tên đáng chú ý như Bùi Tiến Dũng (Hà Nội FC), Võ Huy Toàn (Đà Nẵng), tiền đạo Nguyễn Xuân Nam (Phố Hiến), hậu vệ Lê Văn Sơn và Lê Đức Lương (HAGL).

Những ngoại binh gồm có tiền đạo Amido Balde, Pape Diakite và Viktor Prodell. Ngoài ra, họ cũng chào đón sự trở lại của Matias Jadue sau khi cầu thủ này chia tay đội bóng ở đầu mùa giải 2019 để tập trung dưỡng thương.

N.H (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN