Thứ năm, 25/04/2024 | 10:59
RSS

VFF tiết lộ lý do không mời đội mạnh dự giải Tam hùng

Thứ ba, 27/09/2022, 06:43 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, Quyền Chủ tịch VFF Nguyễn Quốc Tuấn tiết lộ lý do mời tuyển Singapore và Ấn Độ dự giải Tam hùng.

Tối ngày 27/9, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận "chung kết" giải giao hữu quốc tế FIFA Day với Ấn Độ trên SVĐ Thống Nhất. Đoàn quân áo đỏ chỉ cần một trận hòa là có được ngôi vô địch khi đang hơn đối thủ 2 điểm sau lượt trận đầu tiên.

Đáng chú ý, cả hai đối thủ của ĐT Việt Nam ở giải giao hữu FIFA Day là Singapore và Ấn Độ đều có thứ hạng thấp hơn tuyển Việt Nam khá nhiều khiến người hâm mộ cảm thấy chưa được thỏa mãn và có phần thắc mắc.

Chia sẻ về việc ĐT Việt Nam chỉ đá giao hữu với Singapore và Ấn Độ, Quyền Chủ tịch VFF Nguyễn Quốc Tuấn cho hay: "Việc mời các đối thủ đá giao hữu sẽ tùy thuộc vào mục tiêu thử nghiệm của ĐT Việt Nam ở giai đoạn đó để tính toán đối tượng cho phù hợp. Như ở giải giao hữu FIFA Day tháng 9/2022, ông Park chủ yếu muốn kiểm tra các cầu thủ U23 được triệu tập lên tuyển nên VFF chọn đối tượng vừa phải là Singapore và Ấn Độ".

VFF tiết lộ lý do không mời đội mạnh dự giải Tam hùng
Tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận gặp Ấn Độ

Lãnh đạo VFF chia sẻ thêm: "Chúng tôi dĩ nhiên muốn mời các đối thủ mạnh, có thứ hạng FIFA cao hơn ĐT Việt Nam sang đá giao hữu. Tuy nhiên, chúng ta đều phải phụ thuộc lịch trình của họ. Với năm diễn ra World Cup, mọi thứ càng khó hơn khi các đội mạnh đều tập trung cho vòng loại World Cup.

Việc trả phí ra sân cũng tùy từng đối thủ và tùy mối quan hệ hợp tác. Có đội phải trả phí ra sân, nhưng có đội chỉ cần lo tiền vé máy bay và khách sạn".

Liên quan tới thầy trò HLV Park Hang Seo Buổi tập chiều qua (26/9) của đội tuyển Việt Nam được đôn lên sớm hơn khoảng 30 phút, do HLV Park Hang Seo muốn tránh cơn mưa chiều tại TPHCM.

Vị HLV người Hàn Quốc chuẩn bị khá kỹ cho trận đấu với Ấn Độ, sẽ diễn ra tối mai trên sân Thống Nhất. Trước đó, ông Park cho biết ông muốn giành chiến thắng tại giải tam hùng quốc tế ở TPHCM.

Nếu như ở trận đấu với Singapore hôm 21/9, HLV Park Hang Seo đã thử nghiệm nhiều gương mặt trẻ cho đội tuyển Việt Nam, thì ở trận gặp Ấn Độ sắp diễn ra, khả năng ông Park sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất.

Ngoài ra, ông Park cũng muốn thử đội hình có và không có Quang Hải cầu thủ mà cho đến giờ vẫn chưa biết có được dự AFF Cup hay không.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại