Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:16
RSS

VFF nói gì về việc Trọng Hoàng từ giã đội tuyển Việt Nam?

Thứ bảy, 03/12/2022, 07:13 (GMT+7)

Mới đây, VFF đã tiết lộ lý do Trọng Hoàng từ giã đội tuyển Việt Nam.

Sáng 1/12, trên trang cá nhân facebook, Trọng Hoàng đã thông báo chính thức chia tay ĐT Việt Nam kết thúc 14 năm thi đấu nhiều thành công.

Tiết lộ về quyết định của tiền vệ sinh năm 1989, VFF cho biết: "Trọng Hoàng đã có cuộc gặp và chia sẻ tình trạng của bản thân với HLV trưởng Park Hang Seo. Với quan điểm an toàn sức khỏe của cầu thủ là trên hết, HLV Park đồng ý để Trọng Hoàng trở về địa phương để tiếp tục tập trung điều trị".

Trước đó, Trọng Hoàng gặp chấn thương thoát vị đĩa đệm và chia tay ĐT Việt Nam từ tháng 10/2021. Và phần lớn thời gian mùa giải V-League 2022. Sau khi quay trở lại, Trọng Hoàng được HLV Park Hang Seo tin tưởng và trao cho một vị trí trong bản danh sách dự AFF Cup 2022.

VFF tiết lộ việc Trọng Hoàng từ giã đội tuyển Việt Nam
Trọng Hoàng từ giã đội tuyển Việt Nam vì chấn thương

Tuy nhiên ở trận giao hữu với CLB Borusia Dortmund tối 30/11, Trọng Hoàng cảm thấy sức khỏe không ổn và xin rút khỏi tuyển Việt Nam và được ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đồng ý.

Trong 14 năm khoác áo tuyển Việt Nam, Trọng Hoàng thi đấu 72 trận, chỉ kém Lê Công Vinh (83 trận) và Phạm Thành Lương (78 trận). Hoàng "Bò" cũng kịp có 12 bàn, đứng thứ 6 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử tuyển Việt Nam.

Anh cũng có những danh hiệu danh giá bậc nhất đối với cầu thủ Việt Nam như 4 chức vô địch V.League, 2 Cúp Quốc gia và 3 Siêu Cúp Quốc gia. Trong màu áo các đội tuyển Việt Nam, anh có tấm huy chương vàng SEA Games 30 và vô địch AFF Cup 2018.

Điều đáng tiếc của Trọng Hoàng có lẽ là anh chưa từng giành Quả bóng vàng Việt Nam. Tuy nhiên, anh cũng có hai lần vào top ba (Quả bóng bạc 2011 và Quả bóng đồng 2019).

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại