Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:54
RSS

Vẫn còn 1 người mất tích sau vụ chìm thuyền trên sông Đồng Nai

Thứ hai, 04/05/2020, 10:48 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã cứu được 2 người dân bị lật thuyền máy trên sông Đồng Nai và đang khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ người thứ 3 còn mất tích.

Sáng 4/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho TTXVN biết Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng, Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh đã cứu được 2 người dân bị lật thuyền máy trên sông Đồng Nai và đang khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ người thứ 3 còn mất tích.

Đến 7h ngày 4/5 vẫn chưa tìm được nạn nhân. Công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành.

Trước đó, chiều 3/5, ông Đào Minh Dương (SN 1986) điều khiển thuyền gắn máy (không số đăng ký) chạy trên sông Đồng Nai và chở theo ông Bùi Ngọc Phương (SN 1981), Cao Minh Nhận (SN 1971, cùng ở khu phố Long Điền, Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khoảng 16 giờ 40 phút, khi đến khu vực Chùa Châu Đốc 3, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, thuyền bị sóng lớn đánh chìm. Sau đó ông Dương và ông Nhận được Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cứu, còn ông Phương mất tích.

Vẫn chưa tìm thấy 1 người mất tích sau vụ chìm thuyền trên sông Đồng Nai
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: PLVN

Sau khi đưa 2 nạn nhân lên bờ chăm sóc sức khỏe Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng đã điều động hai canô cùng 6 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với cảnh sát đường thủy, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Đồng Nai và Công an Quận 9 tổ chức tìm kiếm cứu nạn ông Phương ngay trong đêm. 

Trước đó, trên sông Đồng Nai từng xảy ra vụ cháy tàu chở dầu. Tối 23/3, một chiếc tàu chở dầu từ Long An trên sông Đồng Nai đến bến sông ICD (thuộc phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy, làm 1 người mất tích và 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, tối cùng ngày chiếc tàu chở xăng dầu mang số hiệu LA - 073.86 chở xăng dầu vào cảng IDC thì bất ngờ bốc cháy giữa sông. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cảnh sát giao thông đường thủy đã huy động các phương tiện để lai dắt tàu vào bờ, vừa khống chế ngọn lửa đang bao trùm trên tàu, để tránh tràn dầu trên sông.

Sau khi khống chế được lửa, các lực lượng đã phát hiện 2 nạn nhân tại khu vực buồng máy bị bỏng nặng, trong tình trạng nguy kịch, một thuyền viên trên tàu bị mất tích. Công an đã đưa 2 nạn nhân bị bỏng nặng trên tàu đi cấp cứu và tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN