Thứ năm, 25/04/2024 | 23:57
RSS

Va chạm với xe tải trên đường đi học về, 2 chị em tử vong thương tâm

Thứ tư, 19/12/2018, 20:00 (GMT+7)

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 chị em ruột đang học cấp 3 tử vong tại chỗ.

Va chạm với xe tải trên đường đi học về, 2 chị em tử vong thương tâmVụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 chị em ruột tử vong. Ảnh minh hoạ

Tối ngày 19/12, trao đổi với PV, đại diện Đội CSGT công an huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) cho biết mới đây, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 chị em ruột tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định là em Hoàng Thị L. (SN 2001) và em Hoàng Thị T. (SN 2002) cùng trú tại xã Xuất Lễ (huyện Cao Lộc).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h trưa ngày 18/12. Vào khoảng thời gian trên, 2 em Hoàng Thị L. và Hoàng Thị T. đèo nhau trên xe đạp điện từ trường về nhà. Do đoạn đường đường nhỏ, lại gồ ghề nên hai nữ sinh đã bị lạc tay lái và va chạm với xe tải di chuyển cùng chiều. Vụ tai nạn khiến 2 em ngã xuống đường và bị bánh xe chèn qua người tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường vụ việc, thi thể 2 nữ sinh bị cuốn vào gầm xe tải, chiếc xe đạp điện cũng bị bánh xe tải chèn qua gây hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, Công an huyện Cao Lộc đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện công tác bảo vệ hiện trưởng, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, Loan và Thanh là chị em ruột và là học sinh Trường THPT Ba Sơn (xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn). Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khi sự việc xảy ra, người dân tiếc thương 2 nữ sinh ngoan ngoãn, học giỏi.

“Cả hai em đều ngoan ngoãn, học giỏi và có năng khiếu về văn nghệ. Hàng ngày, ngoài việc học tập, các em đều về phụ giúp bố mẹ làm việc nhà”, đại diện địa phương thông tin. Trong ngày 19/12, gia đình đã làm thủ tục an táng cho 2 học sinh xấu số.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật

Xem thêm:

3 câu chuyện xúc động rơi nước mắt đằng sau chiếc cup vàng AFF

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN