Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:49
RSS

V.League “ăn đứt” Ngoại hạng Anh về sự khốc liệt: 9 vòng “trảm” 4 HLV

Thứ ba, 13/04/2021, 13:35 (GMT+7)

Ngoại hạng Anh – giải đấu được coi là khốc liệt nhất thế giới, nhưng mới chỉ sa thải 3 HLV qua 32 vòng đấu. Trong khi đó, V.League 2021 mới trải qua 9 vòng mà đã có tới 4 HLV phải ra đi.

Sự kiện:

Lâu nay, trong giới hâm mộ bóng đá, khi nói về giải đấu khốc liệt nhất thế giới đương nhiên sẽ là Ngoại hạng Anh (English Premier League). Đây là giải đấu quy tụ nhiều ngôi sao nhất làng túc cầu, sở hữu nhiều CLB nằm trong tốp 10 đắt giá nhất thế giới, có hàng tá cầu thủ hưởng lương thuộc tốp đầu thế giới, các CLB có trình độ chênh lệch không nhiều, cuộc đua vô địch và xuống hạng luôn vô cùng kịch tính và cũng được coi là "lò xay HLV"…

Đến thời điểm này, tức trải qua 32 vòng đấu, Ngoại hạng Anh đã chia tay 3 HLV, gồm Slaven Bilic (West Brom), Frank Lampard (Chelsea) và Chris Wilder (Sheffield United). Thực tế, đây là mức sa thải HLV trung bình ở các giải VĐQG châu Âu và kém… V.League (giải VĐQG Việt Nam). Tính tới vòng 9 của giải đấu, đã có tới 4 HLV mất việc. 

Mới nhất, sau trận thua 0-1 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất, HLV Phạm Minh Đức đã đề đơn xin từ chức. Nhà cầm quân có biệt danh "Mourinho Việt Nam" muốn chịu trách nhiệm sau chuỗi trận tồi tệ của đội kể từ đầu mùa mà đỉnh điểm là thất bại 0-1 trước CLB Sài Gòn tối 11/4. 

V.League ăn đứt Ngoại hạng Anh về sự khốc liệt
V.League ăn đứt Ngoại hạng Anh về sự khốc liệt 

Trận thua CLB Sài Gòn FC tại vòng 9 V.League đã là thất bại thứ 5 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kể từ đầu mùa. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Đức mới có 6 điểm sau trận thắng CLB Hải Phòng và các trận hòa trước HAGL, Hà Nội và Bình Định, tụt xuống xếp cuối BXH. 

Trước HLV Phạm Minh Đức, V.League 2021 đã chứng kiến 3 HLV sớm mất việc. Cụ thể, ngay sau vòng 2 V.League 2021, Ban lãnh đạo Sài Gòn FC bất ngờ kéo HLV Vũ Tiến Thành về vị trí Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ, nhường vị trí "thuyền trưởng" đội bóng lại cho HLV người Nhật Bản Shimoda Masahiro. Nhưng trải qua liên tiếp 4 trận thua, nhà cầm quân này đã phải xách va-li về nước. Người được đôn lên ngồi "ghế nóng" là trợ lý Phùng Thanh Phương. 

HLV thứ 3 bị mất việc tại V.League 2021 chính là Chu Đình Nghiêm – người đã có 5 năm gắn bó với Hà Nội FC và mang về rất nhiều thành công cho đội bóng thủ đô, thậm chí còn được coi là nhà cầm quân thành công nhất trong lịch sử các giải đấu bóng đá Việt Nam Theo đó, ngay sau trận thua 0-2 của Hà Nội FC trước SHB Đà Nẵng ở vòng 7, HLV Chu Đình Nghiêm đã xin rời ghế. 

Người lên thay ông Chu Đình Nghiêm ở đội chủ sân Hàng Đẫy là HLV kỳ cựu Hoàng Văn Phúc. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, cựu HLV ĐT Việt Nam cũng sẽ chỉ là phương án tạm thời khi nhà á quân V.League 2020 có kế hoạch mời về một HLV ngoại cho phần còn lại của mùa giải. Nhiều khả năng đó sẽ là một nhà cầm quân đến từ Hàn Quốc. 

Ngoài 4 cái tên đã mất việc, một vài gương mặt khác cũng có khả năng phải rời ghế trong thời gian tới gồm HLV Alexandre Polking (CLB TP.HCM), HLV Ljupko Petrovic (CLB Thanh Hóa), HLV Phạm Anh Tuấn (CLB Hải Phòng)… khi các đội bóng mà họ dẫn dắt đều đang có phong độ không tốt. Theo một số thông tin bên lề, CLB TP.HCM thậm chí đã chốt phương án thay HLV Alexandre Polking bằng HLV Dusit Chalermsan – người vừa giúp BG Pathum United vô địch Thai-League đầy bất ngờ.

Đông Hưng
Theo Dân Việt