Thứ ba, 23/04/2024 | 21:09
RSS

Uống rượu bia bị đi ngoài ra máu là do đâu? Có nguy hiểm không?

Thứ ba, 14/02/2023, 16:41 (GMT+7)

Nhiều người hoang mang lo lắng rằng không biết có phải do uống nhiều rượu bị đi ngoài ra máu hay không, liệu tình trạng này có nguy hiểm không? Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân và tìm cách xử lý hiệu quả nhất nhé.

I - Lý do uống rượu nhiều bị đi ngoài ra máu

Rượu bia là thức uống không thể thiếu trong các cuộc vui tiệc tùng, giao lưu… Tuy nhiên đây lại là thức uống được khuyến cáo rất nhiều vì mang lại vô số bất lợi cho sức khoẻ.

Đặc biệt khi sử dụng đều đặn, thường xuyên hệ tiêu hoá cơ thể con người sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi uống quá nhiều cơ thể thường xảy ra tình trạng nôn mửa, cồn cào, chóng mặt, đau nhức người, đau đầu… và đặc biệt là đi ngoài ra máu.

Nguyên nhân gây ra tình trạng này là vì thành phần ethanol có trong rượu bia. Khi đưa ethanol vào cơ thể, chúng chuyển hóa thành acetaldehyde - Một chất gây kích ứng niêm mạc nghiêm trọng. Lúc này hệ tiêu hoá là cơ quan chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, dẫn đến các phản ứng như trên.

Hiện tượng uống nhiều rượu bị đi ngoài ra máu là tình trạng cực kỳ nghiêm trọng, xảy ra khi hệ tiêu hoá bị tổn thương khu trú hoặc lan sang lân cận. Tình trạng này có thể liên quan đến 1 trong 5 bệnh lý sau:

1. Đi ngoài ra máu sau khi uống rượu do bị trĩ

Khi bị trĩ, người bệnh đồng thời phải chịu đựng tình trạng đi ngoài ra máu. Đặc biệt, khi người bệnh uống rượu, tình trạng đi ngoài ra máu sẽ xảy ra thường xuyên hơn.

Bản chất rượu là thức uống chứa nhiều thành phần độc hại, khi chuyển hoá vào cơ thể có khả năng làm sưng căng búi trĩ, hậu môn lúc này trở nên nóng rát khiến người bệnh khó khăn trong sinh hoạt.

Vì vậy, khi người bệnh uống bia rượu nhiều cũng là nguyên nhân khiến bệnh trĩ trở nên nghiêm trọng hơn, tình trạng đi ngoài ra máu cũng tăng theo. Trong nhiều trường hợp, dịch huyết chảy thành tia cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh.

2. Xuất huyết đường ruột

Nghe tưởng chừng như hơi vô lý nhưng trên thực tế, dung nạp nhiều rượu bia đang là nguyên nhân gây xuất huyết đường ruột.

Đường ruột trở nên nhạy cảm hơn, khiến người bệnh cảm thấy buồn ói liên tục sau khi uống rượu bia nhiều. Tình trạng này lặp đi lặp lại, kích thích niêm mạc dạ dày ruột liên tục khiến ruột bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến xuất huyết.

Nếu không ngừng việc sử dụng rượu bia, tình trạng xuất huyết sẽ càng lúc càng nặng. Đến lúc đó, bệnh tình kéo theo nhiều biến chứng nguy hiểm, đáng sợ nhất là tình trạng xuất huyết ồ ạt, kéo dài.

uống rượu xong bị đi ngoài ra máu

3. Đại trực tràng bị viêm loét

Quá trình viêm nhiễm kéo dài là nguyên nhân gây loét đại trực tràng, lúc này bắt đầu xuất hiện các tổn thương tại khu trú hay xâm lấn sang các khu khác trong niêm mạc.

Khi hấp thụ quá nhiều rượu bia, tình trạng viêm loét xảy ra nghiêm trọng hơn, đặc biệt là gây xuất huyết.

Có thể coi đây là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng đi ngoài ra máu tươi sau khi uống rượu bia.

Ngoài ra, loét đại trực tràng còn kéo theo nhiều triệu chứng khác như rối loạn tiêu hoá, sụt cân, đau bụng, sốt… Sử dụng nhiều bia rượu cũng khiến cho các triệu chứng này xảy ra nhiều hơn, tần suất dày đặc và ngày càng trở nặng.

Trong nhiều trường hợp đặc biệt, người bệnh phải cấp cứu gấp khi xuất huyết đại tràng nghiêm trọng hoặc thủng ruột.

4. Bệnh lý polyp trực tràng

Khi các tế bào tạo thành các khối nhỏ, hình thành ngay tại các lớp lót niêm mạc trong trực tràng gây cản trở quá trình vận chuyển chất thải như phân ra ngoài gọi là polyp trực tràng.

Polyp trực tràng cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng đi ngoài ra máu, sau khi uống rượu các khối polyp bị kích thích

Khi uống nhiều rượu, các polyp bị kích thích mạnh dẫn đến tình trạng đi ngoài ra máu rõ ràng hơn, tuy nhiên bệnh lý này rất ít khi gây đau.

Khi dung nạp quá nhiều rượu bia, các khối polyp có thể phát triển mất kiểm soát và tiến triển thành ung thư

5. Nứt kẽ hậu môn khiến đi ngoài ra máu sau uống rượu

Nứt kẽ hậu môn là tình trạng đau rát, nóng bỏng tại các vết rách trên niêm mạc hậu môn gây khó chịu, khổ sở cho người bệnh trong quá trình sinh hoạt.

Khi bị nứt kẽ hậu môn, người bệnh cũng ít hay nhiều gặp tình trạng đi ngoài ra máu tươi sau khi uống rượu bia.

Khi sử dụng bia rượu, hệ tiêu hoá bị kích ứng làm xuất hiện các tình trạng khó tiêu, đầy hơi và đặc biệt là táo bón.

Với những người bị nứt kẽ hậu môn, táo bón khiến tình trạng nứt rách nặng nề, làm chảy máu và đau rát cho người bệnh.

II - Đi ngoài ra máu tươi sau khi uống rượu có nguy hiểm không?

Uống nhiều rượu bị đi ngoài ra máu là trường hợp cực kỳ nguy hiểm, người bệnh không nên bỏ qua đợi tình trạng chấm dứt mà nên khẩn trương đi khám tại cơ sở y tế. Xác định đúng nguyên nhân gây chảy máu để tránh trường hợp rước họa vào thân.

Các cuộc nhậu nhẹt là điều không thể thiếu với đại đa số mọi người, tuy nhiên hành động uống nhiều rượu bia một lúc thậm chí còn nguy hiểm hơn việc uống thường xuyên không? Điều này khiến niêm mạc dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng, lở loét và là điều kiện cho nhiều bệnh lý mạn tính phát triển.

III - Uống rượu bị đi ngoài ra máu phải làm sao?

Các tổn thương khi phát hiện muộn thường rất khó kiểm soát, đặc biệt là ung thư trực tràng ở giai đoạn muộn tỷ lệ sống rất thấp. Vì vậy khi uống bia rượu bị đi ngoài ra máu , người bệnh nên áp dụng những cách sau:

1. Ngừng uống rượu bia

Mặc dù các cuộc nhậu nhẹt, nâng chén đã là truyền thống đối với người dân Việt Nam tuy nhiên khi thức uống này trở thành con dao cứa ngọt sức khỏe. Người tiêu dùng lúc này nên thận trọng và bắt đầu học cách từ bỏ rượu bia để nâng cao sức khoẻ cơ thể.

Việc ngưng rượu bia giúp hệ tiêu hoá dần dần phục hồi các tổn thương tại niêm mạc, làm lành các vết loét, từ đó giảm hẳn các cơn đau hay triệu chứng khó chịu như buồn nôn, rối loạn tiêu hoá

2. Không để bụng đói trước và trong khi uống rượu

Khi bụng đói, chất ethanol chuyển hóa thành acetaldehyde tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc tiêu hoá khiến tình trạng kích ứng và lở loét xảy ra nghiêm trọng hơn.

Hấp thụ rượu bia khi đói bụng khiến niêm mạc dạ dày co bóp dữ dội, tạo điều kiện cho tình trạng xuất hiện nặng hơn. Người bệnh có thể nhận thấy trực tiếp bằng dấu hiện đi ngoài ra máu tươi sau khi uống nhiều rượu bia.

Ngoài ra, sư tiếp xúc trực tiếp các chất chuyển hóa độc hại từ rượu còn gây xơ gan, gan nhiễm mỡ, gây suy giảm chức năng gan trong cơ thể.

Trước và trong khi uống rượu nên hấp thụ các thức ăn để tránh trường hợp rượu bia tiếp xúc trực tiếp tới niêm mạc tiêu hoá. Các thực phẩm từ protein giúp làm chậm quá trình hấp thụ rượu vào máu.

uống rượu đi ngoài ra máu phải làm sao

3. Kiểm tra y tế sớm

Để bảo vệ cơ thể tuyệt đối nhất, bạn nên đi khám tại các cơ sở y tế để được tư vấn về tình trạng bản thân. Từ đó có biện pháp can thiệt phù hợp, xử lý sớm nhất nếu phát hiện bệnh lý nguy hiểm.

Kiểm tra y tế là điều cực kỳ cần thiết. Nhất là khi nhận thấy các triệu chứng sau đây:

  • Tần suất đi ngoài ra máu nhiều, tình trạng xuất huyết nghiêm trọng.
  • Khi đi ngoài ra máu kèm theo các dấu hiệu đau bụng dữ dội.
  • Chóng mặt, hoa mắt là các biểu hiện của thiếu máu.

Trên đây là các nguyên nhân và cách xử lý tình trạng uống nhiều rượu bị đi ngoài ra máu. Mong rằng sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích tới quý độc giả. Rượu bia là thức uống có hại, gây nhiều nguy hiểm cho cả bản thân lẫn người xung quanh vì vậy nếu có thể “nên nói không với bia rượu”.

thông tin tư vấn

DS. Nguyễn Hiền
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại