Thứ năm, 25/04/2024 | 00:00
RSS

Uống 20 cốc bia, tài xế bị kiểm tra, nộp phạt 35 triệu đồng

Thứ bảy, 16/05/2020, 06:33 (GMT+7)

Đội CSGT số 6 lập chốt kiểm soát tại ngã tư Xuân Thuỷ - Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, tối 15/5 đã xử phạt tài xế 35 triệu đồng vì uống 20 cốc bia.

Uống 20 cốc bía, tài xế bị kiểm tra, nộp phạt 35 triệu đồng
Uống 20 cốc bía, tài xế bị kiểm tra, nộp phạt 35 triệu đồng.

Tối 15/5, Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Hà Nội ra quân, tổng kiểm tra các phương tiện và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong ảnh, Tổ công tác Đội CSGT số 6 kiểm tra phương tiện tham gia giao thông tại khu vực đường Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội). Vtc News đưa tin.

Người đàn ông lái ô tô có dấu hiệu uống rượu bia, khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tài xế cố thủ trên xe. Sau nhiều lần thuyết phục, tài xế Nguyễn Hòa Hải (SN 1979, trú tại phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) mới chịu thổi nồng độ cồn.

Kết quả kiểm tra cho thấy, nồng độ cồn của tài xế Hải là 1.03 mg/l. Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm ở mức cao nhất với ôtô, phạt tài xế 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ xe bảy ngày, theo Vnexpress.

Lực lượng chức năng kiểm một xe máy biển số Bình Định chở hai người đi ra từ quán nhậu khác, có biểu hiện say xỉn. Tài xế 27 tuổi thừa nhận sau giờ làm có uống bia giải khát. Do kết quả đo nồng độ cồn ở mức 0.259 mg/l, tài xế bị lập biên bản phạt 4,5 triệu đồng, tước bằng lái xe 17 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Từ 19h đến 20h30 tại khu vực ngã tư Xuân Thuỷ - Nguyễn Phong Sắc, Đội CSGT số 6 đã kiểm tra 8 phương tiện, qua đó phát hiện 2 người đi xe máy và một tài xế ôtô có vi phạm nêu trên. 

Thượng uý Nguyễn Mạnh Tuấn, cán bộ đội CSGT số 6, cho biết Nghị định 100 ra đời đã làm chuyển biến đáng kể ý thức của người tham gia giao thông, đặc biệt là việc sử dụng rượu bia.

"Tuy nhiên, sau thời gian nghỉ covid-19 có dấu hiệu nhiều người vi phạm trở lại. Trong đợt tổng kiểm tra các phương tiện lực lượng, cảnh sát sẽ tập trung vào đo nồng độ cồn", thượng uý Tuấn nói. 

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC