Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:49
RSS

U23 Việt Nam và Thái Lan thiệt quân ở trận chung kết SEA Games

Thứ bảy, 21/05/2022, 14:06 (GMT+7)

Cả U23 Việt Nam và Thái Lan đều thiếu vắng trụ cột ở trận so tài tới đây trên sân Mỹ Đình vì những lý do khác nhau.

Trong trận bán kết giữa U23 Thái Lan vs U23 Indonesia, trọng tài chính Al Mulla đã phải rút tới 4 tấm thẻ đỏ chỉ trong vỏn vẹn 3 phút cuối trận trong đó, cầu thủ William Gabriel lãnh một thẻ đỏ và rời sân trong sự thất vọng của người hâm mộ.

Như vậy, William Gabriel sẽ không thể góp mặt ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31.HLV Mano Polking cũng phải nhận 1 chiếc thẻ vàng trong tình huống xô xát trên giữa 2 đội.

Ngay sau trận đấu, HLV Mano Polking đã có chia sẻ về chiếc thẻ đỏ của William Gabriel: "Tin không vui duy nhất sau trận đấu này là thẻ đỏ của số 11 William. Đây là nhân tố quan trọng trong kế hoạch xây dựng đội hình.

Nhưng bóng đá là thế. Hôm nay, chúng tôi chơi cách chúng tôi chuẩn bị. U23 Thái Lan đã chứng minh được sức mạnh trước mọi người. Về cơ bản, U23 Thái Lan chơi bóng với đúng phong cách của mình".

U23 Việt Nam và Thái Lan thiệt quân ở trận chung kết SEA Games
Lê Văn Xuân lỡ hẹn với trận chung kết SEA Games vì chấn thương

Trong khi đó, về phía đội tuyển U23 Việt Nam cầu thủ Lê Văn Xuân cũng gặp chấn thương rất nặng trong trận bán kết gặp U23 Malaysia trên sân Việt Trì, Phú Thọ vừa qua.

Theo trang Thanh Niên Văn Xuân đã bị đứt dây chằng đầu gối trái trong nỗ lực dứt điểm ở giữa hiệp 2, trong cảnh bị tiền đạo Abdul Razak đè chân từ phía sau.

Kết quả kiểm tra ban đầu chẩn đoán hậu vệ trái của CLB Hà Nội khả năng sẽ phải nghỉ một thời gian dài, dự kiến từ 6 - 8 tháng, đồng nghĩa anh kết thúc V-League 2022 sớm và chia tay các đội tuyển quốc gia trong năm nay, đến hết quý 1 sang năm.

HLV Park Hang Seo đã đưa Văn Xuân đi chụp MRI ngay trong đêm 19/5, nhưng kết quả đọc phim chưa cho ra nhiều thông tin chính xác, do dịch tràn trong gối gây khó khăn cho chẩn đoán.

Theo dự kiến, Lê Văn Xuân sẽ phải được chăm sóc một cách khoa học, chờ 1 - 2 tuần để hết tràn dịch gối rồi mới có kết quả chụp MRI rõ ràng được.

 

 

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại