Thứ năm, 25/04/2024 | 22:57
RSS

U23 Việt Nam so tài với nhiều đội bóng mạnh ở giải Doha Cup 2023

Chủ nhật, 29/01/2023, 08:46 (GMT+7)

Tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ tham dự giải bóng đá quốc tế tại Qatar vào tháng 3 tới đây.

Mới đây, hai đội U23 Thái Lan, U23 Việt Nam được mời tham dự giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023 (trước đây gọi là Dubai Cup) từ 23 đến 29/3 tại học viện Aspire, Qatar.

Đây là cơ hội rất tốt để hai đội bóng trẻ hàng đầu Đông Nam Á tập dượt cho SEA Games, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 sẽ diễn ra vào giữa năm 2023 tại Campuchia.

Đến nay, đã có 8 đội xác nhận sự tham dự giải Doha Cup 2023 gồm: Croatia, Hàn Quốc, Qatar, Saudi Arabia, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), Uzbekistan, Thái Lan và Việt Nam. Ban tổ chức giải đang chờ sự xác nhận cử đội tham dự từ 3 LĐBĐ khác là Jordan, Syria và Taikistan.

U23 Việt Nam so tài với nhiều đội bóng mạnh ở giải Doha Cup 2023
Tuyển U23 Việt Nam có cơ hội so tài với nhiều đội bóng mạnh ở giải Doha Cup 2023

Nhằm tạo điều kiện cho các đội tuyển của Việt Nam tập trung, tham dự các giải quốc tế trong tháng 3, LĐBĐ Việt Nam và công ty VPF đã thống nhất điều chỉnh lịch thi đấu V-League 2023 ở giai đoạn một.

Năm ngoái, U23 Việt Nam cũng đã tham dự giải nhưng không có màn trình diễn quá ấn tượng khi chơi 3 trận với kết quả: hòa Iraq 0-0, thua 0-1 trước Croatia và Uzbekistan. Khi đó, U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi trợ lý Lee Young-jin do huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo bận dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Chiến lược gia Park Hang-seo sẽ chính thức chia tay bóng đá Việt Nam sau ngày 31/1. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hiện vẫn chưa công bố huấn luyện viên trưởng mới. Tại Dubai Cup 2022, U23 Việt Nam xếp hạng 9/10 đội tham gia, chỉ đứng trên duy nhất U23 Thái Lan.

Đại Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại