Thứ năm, 25/04/2024 | 09:23
RSS

U23 Việt Nam sẽ ra sân với đội hình nào trong trận gặp Thái Lan?

Thứ ba, 26/03/2019, 08:18 (GMT+7)

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ ra sân với khá nhiều sự thay đổi trong trận đại chiến với Thái Lan tối nay.

Vào lúc 20 tối nay 26/3, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào lượt trận cuối vòng loại U23 châu Á gặp đối thủ nhiều duyên nợ U23 Thái Lan. Trận đấu quyết định đến khả năng đi tiếp của đội bóng áo đỏ ở giải đấu năm nay.

Trước đối thủ mạnh, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất. Dù có mắc một số sai sót và chưa thực sự tạo yên tâm trong trận đấu với Indonesia vừa qua, song Tiến Dũng vẫn là lựa chọn số một cho vị trí người gác đền của U23 Việt Nam ở trận đấu với Thái Lan tối nay. Ở thời điểm hiện tại HLV Park Hang Seo rất khó có thể tìm được ai thay thế cầu thủ này ở vị trí thủ môn của U23 Việt Nam.

Đội hình tối ưu của U23 Việt Nam trước Thái Lan
Đội hình tối ưu của U23 Việt Nam trước Thái Lan. Ảnh: Thethao

Trước một đối thủ mạnh như Thái Lan, Bùi Tiến Dũng được dự báo sẽ có một ngày hoạt động hết sức vất vả, và hy vọng rằng, Tiến Dũng sẽ thi đấu đúng phong độ và giúp đội nhà có được kết quả thuận lợ trước đội bóng xứ chùa Vàng, và góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Phía trên Tiến Dũng sẽ là bộ ba trung vệ chất lượng: Tấn Sinh - Hậu Đình Trọng - Thành Chung. Trận đấu này Đình Trọng gần như chắc chắn sẽ xuất phát ngay từ đầu và là nhân tố quan trọng nơi hàng thủ của U23 Việt Nam, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng bản linh của một trung vệ hàng đầu sẽ đem đến sự chắc chắn cho hàng thủ của đội bóng áo đỏ và làm nản lòng các chân sút của U23 Thái Lan.

Với việc Đình Trọng trở lại, Đoàn Văn Hậu sẽ được trở lại vị trí tiền vệ cánh quyen thuộc, nơi anh có thể phát huy tốc độ và khả năng sút xa cùng những đường chuyền mang thương hiệu của mình.

Ở phía đối diện sẽ là Hồ Tấn Tài với những bước chạy thần tốc và khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, cùng khả năng di chuyển thông minh, lên công về thủ nhịp nhàng.

Cặp tiền vệ trung tâm sẽ là bộ đôi cầu thủ trẻ quen thuộc: Trương Văn Thái Quý - Triệu Việt Hưng. Tiền vệ của HAGL Triệu Việt Hưng hiện đã có được hai bàn thắng, sau hai lượt trận, anh được kỳ vọng sẽ có một ngày thi đấu bùng nổ và đêm về chiến thắng kèm vé đi tiếp cho đội nhà ở trận đấu sinh tử tối nay của U23 Việt Nam. Thái Quý ở trận đấu gặp Indinesia tỏ ra cóng nhưng anh vẫn là sự lựa chọn đáng tin cậy.

Bộ ba tiền đạo của U23 Việt Nam sẽ tiếp tục vẫn là những mũi nhọn: Hoàng Đức - Quang Hải - Đức Chinh, những người đã đá chính trong hai lượt trận đã qua của U23 Việt Nam. Sau hai trận thi đấu dưới sức, người hâm mộ đang rất kỳ vọng sẽ được thấy Quang Hải nổ súng qua đó giúp đội bóng áo đỏ vượt qua chướng ngại vật mang tên Thái Lan và chính thức góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN