Thứ năm, 28/03/2024 | 18:59
RSS

U23 Việt Nam lại ‘vô đối’ trên BXH đặc biệt của tờ báo châu Á

Thứ năm, 06/09/2018, 15:35 (GMT+7)

U23 Việt Nam tiếp tục nhận được sự đánh giá rất cao từ trang FOX Sports Asia trong loạt bài viết mới đây.

Cách đây ít giờ, tờ báo châu Á FOX Sports Asia có bài viết đánh giá bằng việc xếp hạng và chấm điểm cho các đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á thông qua giải ASIAD 2018 vừa kết thúc, giải đấu thể thao cấp châu lục mà U23 Việt Nam đã có lần đầu tiên lọt vào tốp 4.

Có 7 đội tuyển được FOX Sports Asia xếp hạng gồm Lào, Indonesia, Thái Lan, Timor Leste, Myanmar, Malaysia và U23 Việt Nam. Khá bất ngờ, khi chấm theo thang điểm 10 thì U23 Việt Nam được đánh giá cao nhất với 8,5 điểm, đứng đầu bảng so với 6 đội tuyển con lại.

Malaysia đứng thứ hai với 7,5 điểm, tiếp đó là Indonesia 6,5 điểm, Myanmar 6 điểm, Lào 4,5 điểm, Thái Lan nhận 4 điểm và cuối cùng là Timor Leste  với 3,5.

Nói về U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo FOX Sports Asia dành nhiều lời ngợi khen: "Với rất nhiều hứa hẹn từ một đội hình trẻ sau chiến tích Á quân giải U23 châu Á, "Những chú rồng vàng" đã chứng minh tại sao họ lại có thể lọt vào tới chung kết ở giải đấu đó.

U23 Việt Nam lại ‘vô đối’ trên BXH đặc biệt của tờ báo châu Á

U23 Việt Nam nhận nhiều lời khen từ báo châu Á. Ảnh: Vietnamplus

Việt Nam đã có màn trình diễn quá hoàn hảo ở vòng bảng Asiad với 3 trận toàn thắng mà không thủng lưới bất kỳ một bàn nào. Đặc biệt, việc họ đánh bại Nhật Bản nhờ bàn thắng duy nhất của Quang Hải là một chiến tích vô cùng ấn tượng.

Điều gây sốc nhất là việc ở trận đấu đó, con số thống kê chỉ ra rằng Việt Nam sút bóng nhiều gấp 6 lần so với phía Nhật Bản. Họ còn kiểm soát bóng tới 64%. Sự vượt trội này cuối cùng đã được đền đáp bằng một chiến thắng.

Sau đó, Việt Nam còn thi đấu cực kỳ ấn tượng khi đả bại Bahrain và Syria trước khi chống lại ĐKVĐ Hàn Quốc ở bán kết. Với sự mệt mỏi về thể lực, Việt Nam vẫn đủ gây ấn tượng khi chọc thủng lưới Hàn Quốc nhờ pha làm bàn đẹp mắt của Minh Vương.

Việt Nam chắc chắn được đánh giá cao nhất trong số các đội tuyển ở Đông Nam Á vừa tham dự Asiad. Điều này sẽ là một sự thúc đẩy mạnh mẽ để ĐTQG của họ hướng tới AFF Cup. Chắc chắn nhà vô địch AFF Cup năm 2008 đang khát khao mang chiếc cúp này trở về Hà Nội một lần nữa".

Trong khi dự báo Việt Nam có thể lên ngôi ở AFF Cup cuối năm nay thì tờ báo uy tín của thể thao châu Á tỏ ra hoài nghi về sức mạnh của Thái Lan ở AFF Cup 2018.

"Việc Thái Lan không thể giành nổi 1 chiến thắng nào khi tham dự một giải đấu là điều hiếm khi xảy ra, chúng ta có thể cảm thấy lạ lẫm vì điều đó. Nếu Thái Lan không kịp lột xác ở AFF Cup, rất có thể họ sẽ bị một quốc gia khác tước mất chiếc cúp bạc danh giá", tờ báo châu Á nhận định.

Xem thêm: Bàn thắng của Văn Toàn lọt top khoảnh khắc ASIAD

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN