Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:57
RSS

Lương HLV Park Hang Seo bằng 1/8 HLV Indonesia, báo Hàn Quốc lên tiếng

Thứ năm, 06/09/2018, 10:28 (GMT+7)

Theo báo chí Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo nhận lương quá thấp so với những gì ông cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Tuy lập nhiều chiến công ấn tượng cùng bóng đá Việt Nam song khá bất ngờ, mức lương của HLV Park Hang Seo đang nhận tại ĐTQG Việt Nam là khá thấp.

Cụ thể, chiến lược gia Hàn Quốc chỉ nhận 22.000 USD/tháng và đứng thứ 4 tại khu vực Đông Nam Á về lương bổng.

Đứng đầu về lương ở khu vực Đông Nam Á là HLV Luis Milla của Indonesia, với mức lương 160.000 USD/tháng. Tiếp đó là HLV Milovan Rajevic của ĐT Thái Lan nhận lương 100.000 USD/tháng. HLV nội của ĐTQG Malaysia, Tan Cheng Hoe cũng nhận mức lương 23.000 USD/tháng.

Thậm chí, con số 22.000 USD/tháng của HLV Park Hang Seo tương đương khoảng 10 tỷ cho một bản hợp đồng 2 năm là do bầu Đức chi trả.

HLV Park Hang Seo nhận lương quá thấp

HLV Park Hang Seo hiện nhận lương khá thấp. Ảnh: Thể thao

Cách đây ít giờ, trang MSN phiên bản Hàn dẫn lại thông tin HLV Park Hang Seo nhận lương 22.000 USD/tháng, chỉ bằng 1/8 so với HLV Luis Milla của Indonesia (khoảng 160.000 USD/tháng). Trong khi đó, HLV Rajevac (Thái Lan) kiếm được 100.000 USD/tháng.

Các tờ Yonhap, Chosun, Joins cũng đều nhắc lại thành tích của HLV Park Hang Seo và ghi nhận ý kiến cho rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc cần được cân nhắc gia hạn hợp đồng với một mức lương cao hơn.

Sau khi giúp Olympic Việt Nam đứng hạng tư ASIAD 2018, HLV Park Hang Seo sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị cho AFF Cup 2018 cùng ĐT Việt Nam.

Chiến lược gia Hàn Quốc đang nghỉ tại quê hương và trở lại Việt Nam vào cuối tháng 9. Các trợ lý của HLV Park Hang Seo vẫn sẽ đi dự khán các trận đấu ở V-League để theo dõi và lập báo cáo về phong độ của các cầu thủ.

HLV Park Hang Seo dự tính sẽ điền 30 cái tên vào danh sách triệu tập ĐT Việt Nam trong quá trình hướng tới AFF Cup 2018. HLV Park Hang Seo cũng hy vọng sẽ tìm ra những nhân tố mới cho ĐT Việt Nam.

Xem thêm: 10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN