Thứ ba, 23/04/2024 | 18:45
RSS

U23 Việt Nam gặp thuận lợi tại vòng chung kết U23 châu Á 2018

Thứ ba, 02/01/2018, 10:00 (GMT+7)

Cơ hội vào tứ kết U23 Việt Nam bất ngờ rực sáng khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp của thầy trò HLV Park Hang Seo bất ngờ suy yếu.

Vào trung tuần tháng một tới đây, U23 Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, đội bóng áo đỏ nằm ở bảng D, đội sẽ lần lượt chạm trán với Hàn Quốc (11/1), Australia (14/1) và Syria (17/1).

Theo đánh giá của giới chuyên môn, U23 Hàn Quốc với đội hình đồng đều chất lượng gần như chắc chắn sẽ giành ngôi nhất bảng D, vị thứ hai bảng đấu này sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt giữa U23 Việt Nam, U23 Syria và U23 Úc.

Trong hai đối thủ kể trên U23 Úc được đánh giá rất cao khi họ sở hữu lứa cầu thủ cao to giàu kinh nghiệm và sẽ là trở ngại lớn trong hành trình tìm vé vào tứ kết U23 châu Á 2018.

U23 Việt Nam gặp thuận lợi tại U23 châu Á

U23 Việt Nam gặp thuận lợi tại U23 châu Á. Ảnh: 24h

Tin vui vừa đến với đội bóng áo đỏ khi vì lý do khách quan U23 Úc không có được đội hình mạnh nhất ở U23 châu Á tới đây. Cụ thể, theo giới truyền thông nước này đăng tải, hàng loạt CLB đã gửi đơn lên LĐBĐ Australia.

Theo họ, việc các cầu thủ trẻ xuất sắc phải thi đấu tại VCK U23 Châu Á là thừa thãi. Theo luật, các giải trẻ cấp châu lục không nằm trong lịch trình của FIFA nên các CLB có quyền từ chối nhả người.

Số lượng bị ngăn lên tập trung U23 Australia lên đến 15. Trong đó, có rất nhiều cầu thủ quan trọng của đội bóng xứ chuột túi như Danny De Silva (Central Coast Mariners), Paul Izzo (Adelaide United) hay Stefan Mauk (Melbourne City) được xem là những trụ cột. 

Ngoài ra, những cầu thủ đang thi đấu tại Châu Âu cũng khó có thể nhả người cho U23 Australia do đang thi đấu hoặc trong giai đoạn tập huấn cho giai đoạn 2 của mùa giải, nổi bật nhất là tiền vệ Aiden O’Neill, cầu thủ thuộc biên chế Burnley – CLB thuộc giải Ngoại hạng Anh.

Với việc đối thủ đang rơi vào khủng hoảng nhân sự là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để U23 Việt Nam đánh bại đối thủ, giành ngôi nhì bảng và có vé vào tứ kết U23 châu Á 2018, điều mà hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất kỳ vọng vào lúc này.

U23 Việt Nam 2-3 U23 UAE. Nguồn: VFF Channel

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN