Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:22
RSS

U23 Việt Nam gặp đối thủ rất mạnh tại vòng cuối giải Dubai Cup 2022

Thứ hai, 28/03/2022, 08:11 (GMT+7)

Vào phút chót ban tổ chức đã thay đổi về đối thủ cuối cùng của đội tuyển U23 Việt Nam ở giải Dubai Cup năm nay.

Để chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà cũng như VCK U23 châu Á 2022 diễn ra tại Uzbekistan vào tháng 6 tới đây, U23 Việt Nam đang tham dự giải giao hữu quốc tế U23 Dubai Cup 2022 tại UAE.

Tại lượt trận đầu tiên U23 Việt Nam đã cầm hòa U23 Iraq, chúng ta đã để thua với tỷ số tối thiểu tiếc 0-1 trước U23 Croatia và hiện đang xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Hữu Thắng và các đồng đội xếp trên U23 Uzbekistan và U23 Thái Lan.

Theo điều lệ giải, U23 Việt Nam sẽ gặp đội xếp thứ 7 là U23 Iraq ở lượt trận cuối cùng. Tuy nhiên, mới đây ban tổ chức giải đấu đã thay đổi đối thủ cuối cùng của thầy trò HLV Lee Young Jin. Theo đó, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Uzbekistan ở lượt trận thứ 3 diễn ra vào ngày 29/3 tới đây. Thay vào đó, U23 Iraq sẽ đối đầu với U23 Thái Lan.

Ở các cặp đấu còn lại, Nhật Bản và Ả Rập Xê Út sẽ đối đầu với nhau để cạnh tranh ngôi nhất bảng trong khi đó Trung Quốc sẽ đụng độ với UAE. Đại diện đến từ châu Âu - U23 Croatia sẽ gặp U23 Qatar.

U23 Việt Nam gặp đối thủ rất mạnh tại vòng cuối giải Dubai Cup 2022
U23 Việt Nam chưa có điểm số nào ở giải Dubai Cup 2022

Sau trận đấu với U23 Croatia, U23 Việt Nam vẫn nhận được lời khen từ báo giới Trung Quốc dù thua trận trước U23 Croatia. Tờ 163 (Trung Quốc) có bài viết: "1-0! Trận đấu đầy ma thuật ở Dubai Cup".

Tác giả bình luận về U23 Việt Nam: "U23 Việt Nam đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước U23 Croatia. Tuy nhiên, đội bóng tới từ châu Âu đã phải chờ tới phút 76 mới có thể ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

Đây là trận đấu của đội bóng mạnh, giàu truyền thống ở châu Âu với đội đang trên đà phát triển ở châu Á. Nếu như U23 Việt Nam có điểm trước đối thủ này thì sẽ là cơn địa chấn nhưng đáng tiếc, điều đó không xảy ra.

Thực tế, U23 Croatia đã cho thấy sự vượt trội khi cầm bóng tới 62% thời lượng trận đấu. Thế nhưng, một lần nữa chúng ta phải khen ngợi tinh thần chiến đấu của U23 Việt Nam. Họ phòng ngự vô cùng chắc chắn, khác xa so với các đội bóng khác ở Đông Nam Á.

Cần phải nói thêm rằng trong vài năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam đã có bước nhảy vọt và dần dần thoát ra khỏi trình độ của bóng đá Đông Nam Á. Họ vẫn tiếp tục phát triển theo đúng hướng với lứa cầu thủ U23 này".

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại