Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:29
RSS

U23 Việt Nam đón tui vui trước trận gặp U23 Myanmar

Thứ năm, 12/05/2022, 09:30 (GMT+7)

Trong buổi tập ngày 11/5, HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện đón tin vui về tình hình lực lượng khi tiền vệ Hoàng Đức trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội.

Chiều ngày 11/5, Tiến Linh và đồng đội tiếp tục bước vào tập luyện để chuẩn bị cho trận đối đầu với U23 Myanmar. Buổi tập trên sân phụ Việt Trì của U23 Việt Nam có khán giả đến theo dõi.

Cũng trong buổi tập ngày 11/5, HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện đón tin vui về tình hình lực lượng khi tiền vệ Hoàng Đức trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội. Trước đó, tiền vệ của Viettel bị đau ở chân sau trận hòa 0-0 trước U23 Philippines.

Trận đối đầu giữa U23 Việt Nam vs U23 Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 13/5 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Hiện tại, Myanmar đang đứng nhất bảng A SEA Games 31. Xếp thứ 2 trên BXH là U23 Philippines, trong khi đó, vị trí thứ 3 thuộc về U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam đón tui vui trước trận gặp U23 Myanmar
Hoàng​ Đức trở lại tập luyện cùng U23 Việt Nam sẵn sàng ra sân trận U23 Myanmar

U23 Việt Nam đã bế tắc trước hàng phòng ngự số đông của U23 Philippines hôm 8/5. Kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra trong cuộc đối đầu với U23 Myanmar ngày 13/5 tới khi các đối thủ đặt mục tiêu cầm hòa để sáng cửa đi tiếp.

Đây có lẽ là lý do ở buổi tập mới đây của U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã dành khá nhiều thời gian để tập rượt khả năng dứt điểm cho các tiền đạo như Văn Tùng và Hồ Thanh Minh.

Kịch bản đẹp nhất với U23 Việt Nam là Tiến Linh và các đồng đội đánh bại U23 Myanmar ở trận đấu sắp tới. Khi đó, cơ hội giành vé của U23 Việt Nam sẽ rộng mở khi ở vòng cuối, đối thủ của đội chỉ là U23 Timor Leste.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Myanmar (13/5) và U23 Timor Leste (15/5). Trong khi đó, U23 Philippines sẽ gặp U23 Indonesia ở lượt trận cuối của đội này ngày 13/5. Ngày 15/5, U23 Indonesia sẽ gặp U23 Myanmar.

 

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại