Thứ năm, 25/04/2024 | 08:51
RSS

U23 Thái Lan tiếp tục ‘chơi lớn’ ở SEA Games 32

Thứ tư, 27/07/2022, 09:17 (GMT+7)

Trong cuộc họp mới đây, lãnh đạo FAT, Thai League và HLV Mano Polking đã bàn bạc, đánh giá và thống nhất các kết hoạch chuẩn bị cho các đội tuyển quốc gia Thái Lan trong thời gian tới.

Bóng đá Thái Lan đang vấp phải nghi ngờ từ phía người hâm mộ, bởi thành tích không được như ý của các cấp độ đội tuyển. U23 Thái Lan để thua U23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 31, rồi bị loại ngay từ vòng bảng VCK U23 châu Á 2022.

U19 Thái Lan thậm chí còn gây thất vọng hơn khi bị U19 Lào loại ở bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022 tại Indonesia. ĐTQG Thái Lan tuy vượt qua vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 nhưng vẫn bị đội tuyển Việt Nam tiếp tục bỏ xa trên bảng xếp hạng FIFA.

Tất cả những điều đó khiến LĐBĐ Thái Lan (FAT) lập tức tổ chức cuộc họp gấp nhằm tìm ra phương án đưa bóng đá nước này đi lên.

Cuộc họp được chủ trì bởi chủ tịch FAT Somyot Poompanmuang cùng sự góp mặt của Giám đốc điều hành Thai League Kornwee Prissananantakul, Phó Tổng thư ký FAT Piyapat Sarobol và HLV trưởng ĐTQG Thái Lan Mano Polking.

Lãnh đạo FAT đặt mục tiêu đưa U23 Thái Lan góp mặt tại Olympic Paris 2024 tại Pháp. Chủ tịch FAT Somyot Poompanmuang cho biết: “Chúng tôi có một kế hoạch và sẵn sàng hỗ trợ công việc của ban huấn luyện, các cầu thủ trẻ để có sự liên tục nhất trong mọi giải đấu. Đối với U23 Thái Lan, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các cầu thủ sinh sau ngày 1/1/2001 và sẽ không dùng hạn ngạch quá tuổi.

U23 Thái Lan tiếp tục chơi lớn ở SEA Games 32
U23 Thái Lan tính không sử dụng càu thủ quá tuổi ở SEA Games 32

Đây là sự chuẩn bị nhân lực cho giải đấu như SEA Games và Asian Games của U23 Thái Lan. Hiện nay, FAT và đội ngũ huấn luyện đã có danh sách sơ bộ. Sẽ có thêm tuyển trạch viên và theo dõi màn trình diễn của các cầu thủ trẻ trong các giải đấu khác nhau, mở rộng cơ hội lên tuyển.

Ngoài ra, FAT đã bàn bạc với HLV trưởng Poking và BTC Thai League để thảo luận về các hướng dẫn thông tin kĩ thuật. Chúng tôi yêu cầu sự hợp tác của các CLB Thai League trong việc "nhả quân" cho đội tuyển quốc gia ở FIFA Days và các giải đấu liên quan”.

Theo Siam Sport, HLV Polking sẽ tạm thời dẫn dắt U23 Thái Lan. Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) diễn ra ngày 26/7. "Tiểu Voi chiến" đang thiếu HLV trưởng sau khi ông Srimaka chấm dứt hợp đồng với FAT.

FAT cùng Madam Pang đang tích cực tìm HLV phù hợp và đủ đẳng cấp để dẫn dắt U23 Thái Lan. Trong khoảng thời gian còn lại của năm 2022, U23 Thái Lan không có giải đấu quan trọng nào nên FAT không vội vàng.

Trong giai đoạn 2022-2024, U23 Thái Lan có thể tham dự các giải đấu gồm: giải U23 Đông Nam Á 2023, SEA Games 32, Asian Games 2022, vòng loại và vòng chung kết U23 châu Á 2024. Trong đó, SEA Games 32 và Asian Games 2022 là 2 giải đấu cho phép mỗi đội bóng được dùng 3 cầu thủ quá tuổi.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại