Thứ bảy, 27/04/2024 | 13:48
RSS

U23 Thái Lan đối diện khó khăn cực lớn trước thềm ASIAD 2018

Thứ ba, 31/07/2018, 09:28 (GMT+7)

Trước thềm ASIAD 2018, đội tuyển U23 Thái Lan đón nhận khó khăn cực lớn.

Như tin thể thao Đời sống Plus đã đưa trước đó, đội tuyển U23 Thái Lan sẽ không sử dụng 3 cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam ASIAD 2018, như các đội bóng khác trong khu vực, thay vào đó đội bóng xứ chùa Vàng sử dụng toàn bộ cầu thủ trẻ và đặt mục tiêu tiến vào bán kết giải đấu.

Chuẩn bị cho ASIAD 2018, U23 Thái Lan sang Myanmar dự giải giao hữu Alpine Cup 2018 Tournament, cùng với đội chủ nhà, Bahrain và Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong ngày lên đường dự giải Alpine Cup, U23 Thái Lan đã phải đón nhận những tổn thất nghiêm trọng về nhân sự.

 U23 Thái Lan sẽ không sử dụng 3 cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam ASIAD 2018

 U23 Thái Lan sẽ không sử dụng 3 cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam ASIAD 2018. Ảnh: Bóng đá

Cụ thể, theo tờ Siamsport, đã có 4 cầu thủ U23 Thái Lan dính chấn thương và họ đã rời tuyển, bên cạnh đó, một số CLB trong nước cũng từ chối nhả quân chưa chịu nhả quân khiến U23 Thái Lan chua có được đội hình mạnh nhất.

Thậm chí, HLV Srimaka tiết lộ ở trận ra quân giải Alpine Cup, U23 Thái Lan chỉ có 1 tiền đạo thực thụ duy nhất là Sittichok Kannoo.

Quyết định không sử dụng cầu thủ quá tuổi khá mạo hiểm với U23 Thái Lan, với việc nhiều cầu thủ chấn thương khiến HLV Srimaka gặp không ít khó khăn để chốt đội hình chính thức.

Xem thêm: U23 Việt Nam sáng cửa vượt qua vòng bảng Asiad 2018

 
 
N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN