Giới thiệu về U23 Jordan
Ở VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm tại bảng A cùng với chủ nhà Ả Rập Xê Út, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Vào lúc 18h30 ngày 6/1/2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ thi đấu trận mở màn với U23 Jordan trên sân King Abdullah Sports City Hall, Jeddah.
U23 Jordan là một trong những đội tuyển có sự hiện diện ổn định và bền bỉ tại VCK U23 châu Á khi chưa từng bỏ lỡ kỳ giải nào kể từ khi sân chơi này được tổ chức. Trong khi đó, U23 Việt Nam từng vắng mặt ở kỳ đầu tiên năm 2013.

U23 Jordan được đánh giá là đối thủ đáng gờm của U23 Việt Nam. Ảnh: AFC.
Thành tích tốt nhất của U23 Jordan là vị trí thứ ba, đạt được ngay trong lần đầu tiên tham dự. Tuy nhiên, U23 Việt Nam cũng để lại dấu ấn đậm nét hơn khi từng lọt vào chung kết U23 châu Á 2018, chỉ chịu thua U23 Uzbekistan sau hiệp phụ trong trận đấu lịch sử.
Tại vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Jordan thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả ba trận trước U23 Turkmenistan, U23 Đài Loan (Trung Quốc) và U23 Bhutan. Trải qua 2 trận, đội bóng Tây Á ghi được 19 bàn thắng và chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn. Điều đó cho thấy, hàng công của họ thi đấu hiệu quả cùng hàng thủ cực kỳ chắc chắn.
Ngôi sao nổi bật nhất trong đội hình U23 Jordan là tiền vệ cánh trái Odeh Fakhoury. Dù mới 20 tuổi, Fakhoury đã có chỗ đứng trên ĐT Jordan và từng góp mặt tại Arab Cup. Ở vòng loại U23 châu Á, anh ghi tới 5 bàn thắng, nằm trong nhóm những chân sút hiệu quả nhất giải. Với tốc độ, khả năng chọn vị trí thông minh và dứt điểm đa dạng, Odeh Fakhoury được xem là niềm hy vọng số một trên hàng công và luôn là mối đe dọa thường trực đối với mọi hàng thủ.
Không chỉ mạnh ở tuyến trên, U23 Jordan còn sở hữu nhiều nhân tố chất lượng ở các tuyến. Trung vệ Ali Hajabi, cao 1m91, mang lại lợi thế lớn trong các tình huống không chiến và phòng ngự bóng bổng. Cầu thủ này từng khoác áo đội tuyển quốc gia và được đánh giá cao nhờ khả năng đọc tình huống, che chắn khu vực cấm địa hiệu quả.

Odeh Fakhoury (phải) là cầu thủ nguy hiểm bậc nhất của U23 Jordan. Ảnh: Gara.
Trên hàng công, tiền đạo cắm Baker Kalbouneh từng được triệu tập lên ĐT Jordan. Chân sút 22 tuổi nổi bật với nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi trực diện và khả năng tạo đột biến trong các pha chuyển trạng thái nhanh. Bên cạnh đó, Mohammad Taha và Saleh Fraij đại diện cho lớp cầu thủ trẻ giàu kỹ thuật, linh hoạt, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối tuyến giữa và hàng công, giúp lối chơi của Jordan trở nên đa dạng và khó bắt bài hơn.
Một điểm đáng chú ý khác là toàn bộ 23 cầu thủ U23 Jordan đều đang thi đấu trong nước, qua đó giúp đội bóng duy trì sự gắn kết về chiến thuật và tính ổn định trong lối chơi. Kết hợp với nền tảng thể lực tốt, chiều cao vượt trội và kinh nghiệm cọ xát thường xuyên với các đối thủ mạnh trong khu vực Tây Á, Jordan rõ ràng là thử thách không hề dễ dàng đối với bất kỳ đội bóng nào, trong đó có U23 Việt Nam.
Xét về thành tích đối đầu, U23 Jordan cũng đang nhỉnh hơn U23 Việt Nam với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội bóng Tây Á từng thắng 3-1 tại vòng bảng U23 châu Á 2016, hòa 0-0 ở vòng bảng năm 2020. Lần chạm trán gần nhất là trận giao hữu ngày 10/4/2024 kết thúc với tỷ số 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức, nhưng Jordan giành chiến thắng trên chấm luân lưu. Những con số này cho thấy U23 Jordan luôn là đối thủ giàu bản lĩnh và kinh nghiệm, hứa hẹn mang đến nhiều thách thức cho U23 Việt Nam trong các cuộc đối đầu sắp tới.
Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, U23 Jordan được định giá 2,48 triệu euro, thấp hơn mức 4 triệu euro của U23 Việt Nam. Những cầu thủ đắt giá nhất của đội bóng Tây Á gồm trung vệ Arafat Al-Haj (350.000 euro), tiền vệ cánh Mohammad Taha (250.000 euro), tiền vệ cánh Amin Al-Shanainah, trung vệ Ahmed Ayman, tiền vệ cánh Odeh Fakhouri (cùng có giá 200.000 euro).
Bên phía U23 Việt Nam, tiền vệ Khuất Văn Khang, tiền đạo Bùi Vĩ Hào, tiền đạo Nguyễn Đinh Bắc (cùng có giá 300.000 euro), tiền vệ Nguyễn Thái Sơn (250.000 euro), tiền vệ cánh Nguyễn Phi Hoàng, tiền vệ Viktor Lê, thủ môn Trần Trung Kiên (cùng có giá 200.000 euro) là những cầu thủ đắt giá nhất.