Thứ năm, 01/01/2026 | 07:14
RSS

U23 Việt Nam thời HLV Kim Sang-sik có mạnh hơn thời HLV Park Hang-seo?

Thứ năm, 01/01/2026, 07:14 (GMT+7)

U23 Việt Nam dưới bàn tay của HLV Kim Sang-sik liệu có thể tái lập kỳ tích Thường Châu 2018 như lứa Quang Hải, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng... dưới thời HLV Park Hang-seo?

U23 Việt Nam thời HLV Kim Sang-sik có mạnh hơn thời HLV Park Hang-seo?

VCK U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 6-25/1/2026, danh sách 16 đội dự VCK bao gồm: U23 Việt Nam, Jordan, Nhật Bản Australia, Kyrgyzstan, Thái Lan, Iraq, Qatar, Iran, Hàn Quốc, Syria, Trung Quốc Uzbekistan, Lebanon, UAE và chủ nhà Ả Rập Xê Út. Các đội sẽ chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào tứ kết, sau đó bước vào loạt trận knock-out căng thẳng gồm tứ kết, bán kết, tranh hạng ba và chung kết. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với đội chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út - nhà vô địch năm 2022, U23 Jordan - đội bóng giàu kinh nghiệm tại đấu trường châu Á và U23 Kyrgyzstan - tân binh lần đầu tiên góp mặt tại một VCK U23 châu Á.

Cùng với việc thày trò HLV Kim Sang-sik chính thức góp mặt sau hành trình vòng loại toàn thắng, là thành tích vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 và HCV SEA Games 33 ở Thái Lan của đội U22 Việt Nam đã khiến cho NHM tràn đầy hy vọng và đặt ra câu hỏi: U23 Việt Nam liệu có thể tái lập kỳ tích Thường Châu 2018 như lứa Quang Hải? Hay một cách hỏi khác, đó là liệu U23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik hiện nay có mạnh hơn lứa U23 của HLV Park Hang-seo, với những Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường …

U23 Việt Nam dưới bàn tay của HLV Kim Sang-sik liệu có thể tái lập kỳ tích Thường Châu 2018 như lứa Quang Hải, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng... dưới bàn tay của HLV Park Hang-seo?

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau so sánh 2 đội bóng, U23 phiên bản 2018 của HLV Park Hang-seo và U23 hiện nay của HLV Kim Sang-sik.

Điểm giống nhau đầu tiên của 2 đội bóng này là tinh thần thi đấu lỳ lợm, không bỏ cuộc. Có thể nói U23 hiện nay kế thừa tinh thần thi đấu này của U23 phiên bản 2018, với dấu ấn của HLV Park Hang-seo trong việc tạo ra nét tính cách này của đội bóng. Nhưng cũng về mặt tinh thần, sự tự tin trong thi đấu thì U23 của HLV Kim Sang-sik không chỉ kế thừa, mà còn vượt lên trên cả thế hệ đàn anh. Bằng chứng là cho dù gây khó khăn cho các ông lớn bóng đá ở châu lục, các cầu thủ dưới thời HLV Park Hang-seo về đấu trường khu vực, vẫn rất khó vượt qua rào cản tâm lý khi đối đầu với bóng đá Thái Lan. Nhưng với cách mà U23 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 33 vừa qua, chúng ta đã thấy các cầu thủ trẻ của HLV Kim Sang-sik rất tự tin, có cảm giác rằng họ đã “đọc vị” kỳ phùng địch thủ Thái Lan.

Về mặt con người, sẽ rất khó so sánh 2 đội bóng ở 2 thời kỳ khác nhau, nhưng trong khi U23 phiên bản 2018 có những cá nhân xuất sắc như Nguyễn Công Phượng, Xuân Trường, đặc biệt là sự thăng hoa của tiền vệ Nguyễn Quang Hải … thì U23 của 2025 cũng có sự thăng hoa của Nguyễn Đình Bắc, cùng dàn cầu thủ rất đồng đều ở mọi tuyến. Mặt khác, từ lứa U23 2018 về trước, thể hình của các cầu thủ Việt Nam so với các đối thủ, đặc biệt là Bắc Á và Tây Á thua thiệt khá nhiều, nó tạo thành nỗi ám ảnh, đến mức sau này, mỗi lần đưa tin về một cầu thủ nào đó, truyền thông Việt Nam thường gắn đằng sau tên cùng vị trí thi đấu trên sân của cầu thủ là chỉ số chiều cao của cầu thủ đó. Nhưng nay, thể hình, đặc biệt là chiều cao của các cầu thủ Việt Nam đã được cải thiện đáng kể, ví dụ như thủ môn Trần Trung Kiên cao tới 1m91, trung vệ Phạm Lý Đức cao 1m82, trung vệ Nguyễn Nhật Minh cao 1m80, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh cao 1m84 …, tuyến trên thì Nguyễn Đình Bắc cao 1m80, cùng chiều cao trung bình toàn đội tới 1m74.

Về mặt lối đá, rõ ràng U23 dưới thời HLV Kim Sang-sik có thể áp dụng chiến thuật linh hoạt hơn hẳn U23 phiên bản 2018. Họ sẵn sàng và có con người, có đấu pháp để có thể tổ chức phòng ngự trước áp lực tấn công của những đội bóng mạnh, có con người và phương án để tổ chức các cuộc phản công. Mặt khác, họ lại có thể triển khai lối đá kiểm soát khi cần gây áp lực tốt hơn hẳn thế hệ đàn anh. Xem lại các trận đấu những năm 2018, so sánh, ta thấy các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik cầm bóng, phối hợp, qua người tự tin, nhuần nhuyễn hơn nhiều so với lứa U23 Thường Châu.

Tóm lại, nếu các học trò của HLV Kim Sang-sik thi đấu với phong độ tốt, không để xảy ra sai lầm, đặc biệt là trong quá trình chuyển đổi trạng thái, vốn là vấn đề ít gặp hơn ở U23 phiên bản 2018 do lối đá chủ động phòng ngự, họ sẽ không dễ để bị bắt nạt, kể cả đó là các đội bóng mạnh của châu lục. Và biết đâu đấy, nếu họ may mắn, “kỳ tích Thường Châu” của HLV Park Hang-seo sẽ được HLV Kim Sang-sik và các học trò lặp lại.

Phạm Trần Oánh
Theo Dân Việt