Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:45
RSS

U22 Việt Nam nhận tin sốc trước thềm SEA Games 30

Thứ ba, 06/08/2019, 10:20 (GMT+7)

Tin kém vui đến với U22 Việt Nam, khi trung vệ trụ cột của đội bóng áo đỏ không kịp bình phục chấn thương để tham dự SEA Games 30 cuối năm nay.

Đình Trọng là một trong những trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong những năm qua. Hảo thủ của Hà Nội FC từng thi đấu cực hay tại các giải đấu lớn trong năm 2018 gồm VCK giải U23 châu Á, Asiad 2018 cũng như AFF Cup hồi cuối năm ngoái.

Anh là nhân vật chỉ huy hàng phòng ngự của đội tuyển U23, đội tuyển Olympic Việt Nam và đội tuyển quốc gia ở các giải đấu ấy. Trung vệ của Hà Nội FC và đội tuyển Việt Nam gặp chấn thương dây chằng nghiêm trọng trong trận đấu giữa HAGL và CLB Hà Nội ở vòng 12 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2019. Theo các bác sĩ thăm khám cho Đình Trọng, trung vệ này bị đứt 8/10 dây chằng chéo trước và rách sụn chêm.

Đình Trọng hoàn thành ca phẫu thuật tại Singapore hôm 26/6. Đình Trọng thực hiện ca phẫu thuật tại Singapore với toàn bộ chi phí hơn 600 triệu đồng. Bầu Hiển đã chi trả một nửa số tiền trên, phần còn lại do công ty bảo hiểm chi trả.

Đội tuyển U22 Việt Nam nhận tin kém vui khi trung vệ Trần Đình Trọng
Trần Đình Trọng chính thức vắng mặt ở SEA Games 30. Ảnh: Bongda

Đình Trọng có mặt tại bệnh viện Parkway, Singapore để tái khám ngày 5/8. Bác sĩ Tan Jee Lim cho biết tình trạng hồi phục của trung vệ này đang rất tốt nhưng yêu cầu anh không tránh cử động mạnh.

Bác sĩ Tan Jee Lim cho rằng Đình Trọng cần 9 tháng nghỉ ngơi, đồng nghĩa với việc anh không thể cùng U22 Việt Nam dự SEA Games vào cuối năm tại Philippines từ 30/11 đến 10/12/2019 cũng như VCK U23 châu Á vào tháng 1/2020.

Đây là một tin khá buồn đối với các fan của Đình Trọng và HLV Park Hang Seo bởi Đình Trọng là một trong những trung vệ ưu tú của bóng đá Việt Nam hiện tại và là nhân vật chủ chốt trong hành trình chinh phục huy chương vàng SEA Games 30 của U22 Việt Nam.

Nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ chọn Quế Ngọc Hải thay thế Đình Trọng (theo diện một trong hai cầu thủ quá tuổi) để gia cố hàng phòng ngự của U22 Việt Nam vốn là điểm yếu đáng lo ngại nhất ở SEA Games 30 sắp tới.

Bên cạnh đó, nhiều khả năng Công Phượng cũng sẽ được tham dự SEA Games 30 theo diện quá tuổi để tăng cường thêm sức mạnh cho hàng công của đội bóng áo đỏ ở Đại hội thể thao ĐNA tới đây.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN