Thứ năm, 28/03/2024 | 12:01
RSS

U22 Việt Nam đón nhận hai tin vui trước trận quyết đấu với U22 Singapore

Thứ hai, 02/12/2019, 15:19 (GMT+7)

Đội tuyển U22 Việt Nam liên tiếp đón nhận hai tin vui trước trận quyết đấu với đối thủ U22 Singapore lượt trận thứ 4 vòng bảng.

Ở lượt trận thứ 3 vòng bảng môn bong đá nam SEA Games 30, U22 Việt Nam có chiến thắng ấn tượng trước U22 Indonesia làm nức lòng người hâm mộ qua đó có cơ hội lớn góp mặt ở bán kết năm nay.

Hiện tại U22 Việt Nam có được 9 điểm đứng đầu bảng B, theo sau là U22 Thái Lan và U22 Indonesia với 1 điểm ít hơn, tuy nhiên cơ hội vào vòng hai vẫn được chia đều cho cả ba đội và mọi chuyện sẽ ngã ngũ sau vòng đấu thứ 5 vào ngày 5/12 tới.

Ở trận đấu này, bộ đôi cầu thủ là Tấn Sinh, Thanh Thịnh có dấu hiệu bị đau và rời sân trong hiệp hai trong sự lo lắng của người hâm mộ và BHL đội tuyển U22 Việt Nam.

Tuy nhiên theo nguồn tin đáng tin cậy, Thanh Thịnh chỉ bị chuột rút trong trận đấu với U22 Indonesia và hoàn toàn không gặp chấn thương, trong khi đó Tấn Sinh chỉ gặp chấn thương nhẹ và bộ đôi hảo thủ này đủ điều kiện ra sân ở trận gặp U22 Singapore vào tối mai 3/12.

U22 Việt Nam đón nhận hai tin vui trước trận quyết đấu với U22 Singapore.
U22 Việt Nam có đội hình mạnh nhất ở trận gặp U22 Singapore.

Việc chỉ có một ngày nghỉ sau trận khiến ông Park phải toan tính cho trận gặp Singapore. Đây là lúc U22 Việt Nam phải thích nghi với lịch thi đấu 2 ngày/ trận. Trước đó, họ có lịch thi đấu 3 ngày/trận khi lần lượt gặp Brunei, Lào và Indonesia.

Mới đây, liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đá quyết định thưởng nóng cho thầy trò HLV Park Hang Seo một tỷ ngay sau màn lội ngược dòng trước U22 Indonesia tối 1/12. VFF cũng động viên, khích lệ tinh thần toàn đội tiếp tục thi đấu thật tốt ở hai trận đấu còn lại. 

Theo lịch, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Singapore vào 19h ngày 3/12. Hai ngày sau, thầy trò ông Park có trận đấu với U22 Thái Lan lúc 15h. 

Nếu tiếp tục giành chiến thắng trước U22 Singapore ở trận đấu tối mai 3/12, đội bóng áo đỏ chỉ cần cầm hòa U22 Thái Lan ở lượt trận cuối là có vé vào vòng bán kết bất chấp kết quả của các cặp đấu còn lại.

Ngược lại, nếu U22 Việt Nam để thua trước U22 Singapore chúng ta phải đánh bại U22 Thái Lan ở lượt trận cuối mới có vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN