Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:21
RSS

HLV U22 Indonesia: 'Chúng tôi thua Việt Nam có thể là do số phận'

Thứ hai, 02/12/2019, 07:20 (GMT+7)

HLV U22 Indonesia thừa nhận, U22 Việt Nam thi đấu hay hơn song cũng nói thêm thất bại của U22 Indonesia cũng có thể là do số phận.

Dù để đối phương dẫn bàn trước ngay trong hiệp một, U22 Việt Nam đã xuất sắc lội ngược dòng đánh bại U22 Indonesia với tỷ số 2-1 với những bàn thắng quan trọng của Thành Chung và Hoàng Đức. Một chiến thắng xứng đáng cho thầy trò HLV Park Hang Seo

Thắng lợi 2-1 đầy cảm xúc giúp U22 Việt Nam giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận đã đấu, qua đó tiến rất gần đến tấm vé vào vòng bán kết, trong khi đó U22 Indonesia và Thái Lan vẫn chưa hết cơ hội đi tiếp dù đã để thua một trận sau 3 lượt trận.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV U22 Indonesia Sjafri giành lời khen cho lối chơi của U22 Việt Nam:

"Hiệp một chúng tôi đã chơi đúng kế hoạch và có được bàn thắng, nhưng hiệp hai Việt Nam tấn công rất mạnh, chúng tôi đã chơi phòng ngự nhưng không thành công. Việt Nam có hai bàn thắng, một đến từ dàn xếp và hai là từ đẳng cấp của cầu thủ Việt Nam", HLV Indra Sjafri nói.

"Ngày hôm nay chúng tôi chưa có đánh gia gì nhưng sẽ lấy thông tin từ các chuyên gia cho 2 trận đấu tiếp theo.Tôi không thích đánh giá và so sánh về 2 đối thủ Thái Lan và Việt Nam", ông Sjafri trả lời khi được hỏi về sức mạnh của Việt Nam và Thái Lan.

HLV U22 Indonesia cho rằng trận thua trước U22 Việt Nam có thể là do số phận
HLV U22 Indonesia cho rằng trận thua trước U22 Việt Nam có thể là do số phận

HLV U22 Indonesia thừa nhận U22 Việt Nam thi đấu hay hơn song cũng nói thêm thất bại của U22 Indonesia cũng có thể là do số phận.

"Tôi không thể nói Việt Nam hay hơn Indonesia nhưng đấy có thể là do số phận và hi vọng chúng ta có thể gặp nhau ở chung kết."

HLV U22 Indonesia Sjafri cũng tự tin sẽ đánh bại U22 Việt Nam nếu gặp lại đội bóng của HLV Park Hang Seo ở trong trận chung kết.

Trong khi đó, chiến lược gia người Hàn Quốc hài lòng với màn trình diễn của các học trò và từ chối nhận xét riêng từng cầu thủ.

"U22 Việt Nam đã để thủng lưới trước, nhưng chúng tôi đã giữ vững tinh thần để tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng đến họ. U22 Indonesia đã lựa chọn lối chơi phòng ngự khiến chúng tôi gặp khó khăn, vì vậy tôi phải tung Đức Chinh vào sân và diễn biến sau đó đã diễn ra đúng kỳ vọng."

"Tôi yêu cầu các bạn không hỏi về màn trình diễn của các cá nhân", HLV Park Hang Seo thẳng thừng từ chối bình luận về các cá nhân của U22 Việt Nam.

Với chiến thắng rất quan trọng này, U22 Việt Nam đang tràn đầy cơ hội để giành vé vào vòng bán kết SEA Games 30. 

Q.Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN