Thứ năm, 28/03/2024 | 18:34
RSS

U19 Việt Nam mất hảo thủ ở giải vòng loại U20 châu Á

Thứ sáu, 12/08/2022, 11:30 (GMT+7)

Sau khi đăng quang giải U19 quốc tế, tuyển U19 Việt Nam cũng phải đón nhận một thông tin hết sức kém vui.

Tại giải U19 quốc tế 2022, U19 Việt Nam đã đánh bại U19 Malaysia tại loạt Penalty cân não qua đó đăng quang ngôi vô địch một cách xứng đáng. Tuy nhiên, sau chiến thắng đoàn quân áo đỏ cũng phải đón nhận một thông tin hết sức kém vui.

Cụ thể, cầu thủ Nguyễn Văn Trường của U19 Việt Nam sẽ chắc chắn vắng mặt tại VL U20 Châu Á do anh sẽ không kịp bình phục chấn thương. Trước đó, tiền vệ tài năng này đã gặp thương giãn xương mác trong trận đấu với U19 Thái Lan ở vòng đấu bảng.

HLV Đinh Thế Nam cho biết: "Sau giải U19 Quốc tế 2022, toàn đội sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn. Có 5 cầu thủ sẽ ở lại, bao gồm: Đinh Văn Trường và Tuấn Phong gặp chấn thương. 3 cầu thủ còn lại chưa đáp ứng được chuyên môn là Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Nhân Nghĩa và Tạ Việt Sơn cũng sẽ không đi cùng toàn đội". 

U19 Việt Nam mất hảo thủ ở giải vòng loại U20 châu Á
U19 Việt Nam mất Văn Trường ở giải vòng loại U20 châu Á

Sau giải U19 Quốc tế 2022, U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn  từ 13 đến 26/8, có 3/4 trận thi đấu giao hữu, trong đó có trận đấu với U20 Nhật Bản vào ngày 17-8. Kết thúc chuyến tập huấn tại Nhật Bản, thầy trò ông Đinh Thế Nam sẽ quay về Hà Nội để tập luyện trước khi tham dự vòng loại U20 châu Á 2023 cũng tại Indonesia, từ ngày 14 đến 18/9.

Tại VL U20 Châu Á, U19 Việt Nam nằm ở một bảng đấu tương đối vừa sức khi nằm ở bảng F với các đội U19 bao gồm: Indonesia, Timor Leste và Hồng Kông (TQ).

Trong khi đó, những đại diện khác của Đông Nam Á như U19 Thái Lan, U19 Philippines, U19 Campuchia và U19 Singapore sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, khi chung bảng với nhiều đội bóng mạnh của khu vực Tây Á gồm: Oman, Afghanistan, Tajikistan, Lebanon.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại