Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:11
RSS

Tuyển Việt Nam đón 2 tin vui trước trận đấu với Nhật Bản

Thứ sáu, 22/10/2021, 13:37 (GMT+7)

Trước trận đấu với Nhật Bản và Saudi Arabia, tuyển Việt Nam đón nhận liền 2 tin vui.

Những ngày qua, người hâm mộ Việt Nam rất quan tâm việc sân Mỹ Đình có được đón khán giả vào sân cổ vũ cho ĐT Việt Nam tiếp ĐT Nhật Bản (ngày 11/11) và Saudi Arabia (16/11) trong khuôn khổ bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 hay không?

Và cuối giờ chiều qua (21/10), ông Cao Văn Chóng - Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF đã thông tin tới Dân Việt về việc sẽ có tối đa 12.000 khán giả (30% số ghế sân Mỹ Đình) được tới sân cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo

Tuyển Việt Nam đón 2 tin vui trước trận đấu với Nhật Bản
Tuyển Việt Nam được đặt nhiều kỳ vọng ở trận gặp Nhật Bản

Theo đó, khán giả vào sân phải tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 (mũi 2 đã qua 14 ngày trở lên) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng; có xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính trong vòng 72 tiếng trước trận đấu, thực hiện nguyên tắc 5K khi vào sân Mỹ Đình.

Một tin vui khác tới với các cầu thủ và người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đó là HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ gia hạn hợp đồng thêm ít nhất một năm nữa với bóng đá Việt Nam.

Nghĩa là ít nhất, thầy Park sẽ gắn bó với các đội tuyển Việt Nam tới hết tháng 1/2023. Đây là lựa chọn khả dĩ nhất cho đôi bên trong thời điểm ngay những ngày đầu năm 2022, bóng đá Việt Nam đã phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Trong đó có trận đấu với tuyển Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào mồng 1 Tết âm lịch, tuyển U23 Việt Nam thi đấu ở SEA Games 31 trong năm tới (tổ chức tại Việt Nam), tuyển Việt Nam thi đấu ở AFF Cup 2022…

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại