Thứ tư, 24/04/2024 | 00:54
RSS

Tuyển Việt Nam đoán loạt tin vui trước trận tái đấu Thái Lan

Thứ bảy, 25/12/2021, 11:24 (GMT+7)

Tin vui tới với người hâm mộ và HLV Park Hang Seo, khi ở buổi tập mới nhất của tuyển Việt Nam khi bộ đôi Tiến Dũng Đình Trọng đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân.

Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup với Thái Lan vừa qua, Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng không thể góp mặt vì vấn đề sức khỏe Tin vui tới với người hâm mộ và HLV Park Hang Seo khi ở buổi tập mới nhất của tuyển Việt Nam cả hai đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội và hoàn thành giáo án của ban huấn luyện, sẵn sàng cho trận tái đấu với người Thái tới đây.

Trong buổi tập diễn ra vào ngày hôm qua (24/12), nhóm các cầu thủ chủ lực thi đấu trận bán kết lượt đi gặp Thái Lan được hoàn toàn nghỉ ngơi, kết hợp với vật lý trị liệu để thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Nhóm các cầu thủ còn lại tiếp tục ra sân tập để duy trì thể lực cũng như nhịp vận động và rèn chiến thuật cho trận bán kết lượt về diễn ra vào chiều mai.

Tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi để thua Thái Lan với tỷ số 0-2. Điều này đồng nghĩa chúng phải giành chiến thắng với tỷ số 3-0 ở trận lượt về mới có vé vào chung kết.

Bên cạnh tình cảm của người hâm mộ, đội tuyển Việt Nam còn nhận được sự tin tưởng và quan tâm của các mạnh thường quân trên cả nước. Đại diện VFF chia sẻ, Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới (Next Media) đã gửi tặng đội tuyển số tiền 30.000 Đô-la Singapore (tương đương 500 triệu đồng).

Tuyển Việt Nam đoán loạt tin vui trước trận tái đấu Thái Lan
Đình Trọng, Tiến Dũng sẵn sàng cho trận đấu với Thái Lan. Ảnh: VNexpress

AFF Suzuki Cup 2020 không áp dụng luật bàn thắng sân khách, sân nhà. Trong trường hợp 2 đội hòa nhau sau 2 lượt trận, sẽ tiếp tục thi đấu hiệp phụ và nếu vẫn bất phân thắng bại, kết quả sẽ được giải quyết trên chấm luân lưu. Với tinh thần không bỏ cuộc, khoảng cách 2 bàn hoàn toàn có thể san lấp với Quang Hải và các đồng đội.

Cách biệt 2 bàn giúp Thái Lan có quyền tự tin trước khi bước vào trận bán kết lượt về. Tuy nhiên theo HLV Charnwit Polcheewin, điều đó không có nghĩa người Thái được phép chủ quan: "Việc dẫn Việt Nam 2-0 là cách biệt thuận lợi cho Thái Lan. Tuy nhiên đừng có đánh giá thấp Việt Nam ở trận lượt về.

Tôi mong muốn Thái Lan thi đấu trận lượt về giống như cách họ thể hiện ở 30 phút đầu tiên trong trận lượt đi. Chúng ta không cần lùi đội hình giống như thời điểm dẫn trước đối thủ".

Bên cạnh đó, HLV Charnwit Polcheewin còn mong muốn sự chắc chắn hơn nữa tới từ hàng thủ Thái Lan, đặc biệt vị trí thủ môn Chatchai. Cựu thuyền trưởng "Voi chiến" nhận ra sự thiếu an toàn của thủ thành này và yêu cầu anh chơi thận trọng hơn.

Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 26/12.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại