Thứ năm, 25/04/2024 | 18:01
RSS

Tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị so tài với nhiều đội bóng châu Âu

Thứ bảy, 03/10/2020, 14:54 (GMT+7)

Theo dự kiến, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tham dự giải bóng đá Toulon Cup 2020 diễn ra tại Pháp từ 23/12/2020 - 7/1/2021.

Sau khi kết thúc vòng loại U21 quốc gia vào đầu tháng 12, HLV Park Hang Seo sẽ tập trung đội tuyển U22 Việt Nam để tham dự giải bóng đá Toulon Cup 2020 sẽ diễn ra tại Pháp từ 23/12/2020 – 7/1/2021.

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Theo kế hoạch, giải này lẽ ra diễn ra vào tháng 6 vừa rồi nhưng vì dịch Covid-19 nên phải lùi lại đến cuối năm. Mới đây LĐBĐ Pháp và BTC đã gửi thư đến VFF đề nghị xác nhận tham gia.

Sau khi bàn bạc với HLV Park Hang-seo về thời điểm diễn ra giải, nhận thấy đây là giải đấu hết sức giá trị dành cho lứa cầu thủ dự Olympic; các cầu thủ của đội tuyển U.22 Việt Nam sẽ có cơ hội thi đấu với các đội châu Âu, châu Mỹ, qua đó chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á cũng như SEA Games 2021 nên VFF sẽ báo cáo Tổng cục TDTT đồng ý cử đội U.22 tham dự...”.

Tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị so tài với nhiều đội bóng châu Âu
Tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị so tài với nhiều đội bóng châu Âu

Giải bóng đá quốc tế Toulon đã có 10 đội xác nhận tham gia gồm Nhật Bản Úc, Việt Nam (châu Á); Congo, Bờ Biển Ngà, Ma Rốc (châu Phi); Mexico (Châu Mỹ); Anh, Pháp, Romania (châu Âu). BTC sẽ chờ thêm 2 đội nữa xác nhận,  sau đó sẽ chia 12 đội thành 3 bảng thi đấu vòng tròn, các đội lần lượt thi đấu chéo và xếp hạng.

Hiện tại U22 Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games và đặt mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch của giải đấu này vào năm tới, khi đại hội Đông Nam Á được tổ chức tại Việt Nam.

Ở đợt tập trung mới đây nhất  của U22 Việt Nam không có nhiều cầu thủ được HLV Park Hang Seo đánh giá cao, thậm chí lứa này bị giới chuyên môn đánh giá thấp về thể lực lẫn kinh nghiệm thi đấu và không có được chất lượng như lứa Quang Hải, Công Phượng trước đây.

Thậm chí chiều cao của lứa này cũng không quá vượt trội so với lứa đàn anh trước đây và có rất ít cầu thủ được thi đấu tại V.League cũng như hạng Nhất quốc gia Việt Nam trong thời gian qua dẫn tới thể lực và sức bền không được tốt.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN