Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:51
RSS

Tuyển Thái Lan nhận thưởng nóng sau khi giành quyền dự U23 châu Á 2022

Thứ hai, 01/11/2021, 17:05 (GMT+7)

Bà Nuanphan Lamsam đã trao thưởng cho toàn đội thêm 1 triệu baht, giúp U23 Thái Lan nhận tổng số tiền thưởng là 2 triệu baht (khoảng gần 1,4 tỷ đồng) sau thành tích giành quyền tham dự VCK U23 châu Á 2022.

Với việc có được trận hòa trước Malaysia trong khi U23 Lào đánh bại U23 Mông Cổ, U23 Thái Lan và Malaysia đã dắt tay nhau vào vòng chung kết U23 châu Á 2022. Theo Siamsport, sau khi xin lỗi CĐV vì màn trình diễn không mấy ấn tượng của đội nhà, trưởng đoàn Nuanphan Lamsam đã có buổi ăn mừng cùng đội U23 Thái Lan.

Bà Nuanphan Lamsam đã gửi lời cảm ơn đến tất cả các cầu thủ, ban huấn luyện sau khi toàn đội hoàn thành mục tiêu giành vé đi tiếp vào VCK và trao thưởng cho toàn đội thêm 1 triệu baht, giúp U23 Thái Lan nhận tổng số tiền thưởng là 2 triệu baht (khoảng gần 1,4 tỷ đồng).

Trước đó, bà Nuanphan Lamsam hứa thưởng cho U23 Thái Lan số tiền 2 triệu baht nếu đội có thể đánh bại Malaysia. Dù mục tiêu này không thành công nhưng "Voi chiến" vẫn được thưởng 1 triệu baht, bằng với mức thưởng sau trận thắng U23 Lào cách đây ít ngày.

Ở chiều ngược lại các đội Lào, Timor Leste, Philippines, Singapore, Indonesia, Campuchia đều chính thức bị loại với những kết quả không như ý muốn.

Tuyển Thái Lan nhận thưởng nóng sau thành tích dự U23 châu Á 2022
Tuyển Thái Lan giành vé dự U23 châu Á 2022 sau trận hòa Malaysia

Riêng với U22 Việt Nam và Myanmar, hai đội chỉ cần một kết quả hòa là cùng nhau giành vé vào vòng chung kết, trong khi đó đội thua có nguy cơ bị loại khi không thể lọt vào Top những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trường hợp hai đội hòa nhau sau 90 phút tranh tài, U23 Việt Nam và Myanmar sẽ phải bước vào lượt trận Penalty để tìm ra đội đầu bảng cùng vé trực tiếp tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Ở trận so tài vào chiều mai 2/11, tuyển U23 Việt Nam có được đội hình mạnh nhất trong khi U23 Myanmar không có được sự chỉ đảo của HLV Velizar Popov bởi án treo giò của ban tổ chức sau khi đã lãnh thẻ đỏ ở trận gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa vừa qua.

Tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022 có tổng cộng 41 đội tuyển. Các đội sẽ được chia vào 11 bảng đấu với 8 bảng 4 đội và 3 bảng 3 đội. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ có mặt tại VCK U23 châu Á 2022 được tổ chức tại Uzbekistan từ 1/6 đến 19/6/2022.

U23 Việt Nam đang hướng tới mục tiêu có lần thứ 4 liên tiếp vượt qua vòng loại U23 châu Á sau khi lần lượt tham dự VCK U23 châu Á vào các năm 2016, 2018 và 2020.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại