Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:32
RSS

Tuyển dụng lương khởi điểm của đại học 2000 USD: Không còn là chuyện xa lạ

Thứ hai, 02/10/2017, 11:52 (GMT+7)

Theo thông tin từ phía Đại học Bách Khoa Hà Nội, năm học vừa qua trường có hơn 60 sinh viên tốt nghiệp được tuyển dụng với mức lương 2.000 đến 3.000 USD một tháng.

Sự thật chuyện tuyển dụng lương khởi điểm của đại học 2000 USD

Câu chuyện tuyển dụng lương khởi điểm của đại học 2000 USD và trường Đại học Bách Khoa HN là một ví dụ cho việc này. Ảnh Tri Thức Trẻ

Tuyển dụng lương khởi điểm của đại học 2000 USD đang là mơ ước của nhiều người trong bối cảnh phần lớn số đông sinh viên tốt nghiệp ra trường không làm được việc, cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp.

Tri Thức Trẻ đưa tin, câu hỏi của một nữ sinh Học viện Kỹ thuật Mật mã từng gây xôn xao khắp các trang báo, cộng đồng MXH rằng "em phải học tập, làm việc như thế nào để nhà tuyển dụng nhận vào làm với mức lương khởi điểm 2.000 USD/tháng".

Cũng với con số đáng mơ ước về việc ra trường nhận mức lương 2000 USD, vào năm 2011,  một sinh viên Đại học Ngoại thương tuyên bố ra trường lương dưới 1.000 USD không làm, gây nên “cú sốc” với nhiều sinh viên và nhà tuyển dụng.

Trong khi nhiều người còn ngỡ ngàng, cho rằng đây là một giấc mơ không có thật thì lãnh đạo trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) lại khẳng định, sinh viên tốt nghiệp ngôi trường này có thể nhận lương khởi điểm lên tới 3.000 USD/tháng. Thậm chí, đối với những bạn theo học chương trình đào tạo (CTĐT) tài năng, mức lương khởi điểm có thể lên tới 5.000 USD.

Tuyển dụng lương khởi điểm của đại học 2000 USD

Câu chuyện tuyển dụng lương khởi điểm của đại học 2000 USD đã được ông Nguyễn Thanh Bình chia sẻ. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Ông Nguyễn Thanh Bình (Trưởng phòng Công tác sinh viên) cho biết: "Sinh viên ĐH KHTN tốt nghiệp ra trường đều có khả năng tìm được việc làm với mức lương từ 6 đến 60 triệu đồng/tháng". Theo khảo sát gần đây do nhà trường thực hiện, sinh viên nhận mức lương từ 30-60 triệu đồng/tháng là không nhiều và chỉ có những bạn xuất sắc mới giành được con số 60 triệu.

Cũng về câu chuyện ra trường nhận mức lương khởi điểm 2000 USD, mới đây Đại học Bách khoa Hà Nội công bố bảng thống kê mức lương trung bình của sinh viên tốt nghiệp 6 tháng đầu năm 2016 (80% số sinh viên tốt nghiệp trả lời khảo sát). Theo đó, mức trung bình là 8,2 triệu đồng/tháng. Phổ lương trải rộng từ 3 đến 60 triệu đồng/tháng.

Thông tin trên Tri Thức Trực Tuyến, PGS Đinh Văn Hải, Trưởng phòng Công tác Chính trị Sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội, cũng cho hay: Năm học 2015-2016, trường có hơn 60 sinh viên được tuyển dụng với mức lương 2.000 đến 3.000 USD/tháng, hầu hết làm cho công ty nước ngoài, các ngành về công nghệ thông tin.

Cũng đồng tình với những quan điểm về việc sinh viên ra trường nên mơ ước về mức lương 2000 USD, Tiến sĩ Lê Nhân Tâm - cố vấn công nghệ và kiến trúc sư về điện toán đám mây của Tập đoàn IBM cũng đã khẳng định điều đó. Sinh viên có thể nhận mức lương này chủ yếu ở lĩnh vực bảo mật công nghệ thông tin.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN