Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:14
RSS

Tử vong tại chỗ sau cú đâm cực mạnh vào đuôi xe đầu kéo dừng bên đường

Thứ ba, 24/03/2020, 14:33 (GMT+7)

Ông Vi Tô Bính (49 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) chạy xe máy trên đường song hành Xa lộ Hà Nội thì đâm vào đuôi xe đầu kéo dừng bên đường.

Khoảng 22h30 ngày 23/3, ông Vi Tô Bính (49 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) chạy xe máy trên đường song hành Xa lộ Hà Nội hướng ngã tư Thủ Đức đi cầu Sài Gòn.

Tới đoạn qua trạm thu phí cầu Rạch Chiếc, ông Bính tông mạnh vào đuổi xe đầu kéo container đang dừng phía trước.

Tử vong tại chỗ sau cú đâm cực mạnh vào đuôi xe đầu kéo dừng bên đường
Hiện trường vụ tai nạn ở Thủ Đức. Ảnh: Zing

Theo người dân, xe đầu kéo container đang chờ tới lượt vào cây xăng thì tai nạn xảy ra.Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy bể nát, tài xế tử vong tại chỗ.

Công an quận Thủ Đức có mặt sau đó để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Những vụ xe máy tông đuôi xe đầu kéo dẫn đến tử vong từng xảy ra trước đây. Như một vụ tai nạn xảy ra lúc 6 giờ 45 phút ngày 7/2, trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Chuối (thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng).

Vào thời điểm trên, anh Trần Lương N. (19 tuổi) điều khiển xe máy mang BKS: 60B4 – 623.91 chở phía sau là anh Hoàng Cá L (20 tuổi, cùng ngụ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đang lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP HCM đi TP Đà Lạt.

Khi đến đèo Chuối (thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai) thì chiếc xe máy tông thẳng vào đuôi xe đầu kéo mang BKS: 51D – 050.50, kéo theo rơ moóc mang BKS: 51R – 174.91 do tài xế Nguyễn Thanh Tùng (33 tuổi, ngụ tại TP HCM) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến xe máy biến dạng, anh Trần Lương N tử vong trên đường đi cấp cứu, còn anh L bị thương nặng đang được cấp cứu

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN