Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:03
RSS

Con đường từ á khôi, ngọc nữ điện ảnh trở thành gái gọi nghìn đô

Thứ ba, 13/12/2016, 21:44 (GMT+7)

Từng là á khôi nhan sắc 1 trường đại học lớn tại Hà Nội, được ví như "ngọc nữ" điện ảnh Việt, nhưng T. lại bất ngờ chọn ngã rẽ khác, trở thành gái gọi nghìn đô.

Như thông tin đã đưa, ngày 7/12, Công an TP.Hà Nội đã phát hiện và bắt quả tang một đường dây mua bán dâm có quy mô lớn tại 1 khu resort ở Hà Nội Đáng chú ý, trong số những “chân dài” bị bắt có T. (á khôi 1 cuộc thi nhan sắc) từng bị bắt quả tang tham gia đường dây gái gọi nghìn đô cách đây 2 năm.

Gái gọi nghìn đô là á khôi nhan sắc

Á khôi bị bắt tới 2 lần vì tham gia đường dây gái gọi nghìn đô. Ảnh Dân Việt

Theo Dân Việt, T. (29 tuổi, quê Quảng Ninh) từng đạt giải á khôi của trường Sân khấu Điện Ảnh. Với nhan sắc xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng, T. từng được ví là “ngọc nữ” của điện ảnh Việt và thường xuất hiện trên 1 số tờ báo.

Những tưởng tương lai đang rộng mở với T. thì bất ngờ tối ngày 25/5/2015 tại khách sạn Hạ Long Plaza (Quảng Ninh) lực lượng Cục cảnh sát hình sự bắt quả tang 2 cặp trai gái có hành vi mua bán dâm do “má mì” Trần Đức Thùy Liên (30 tuổi, ngụ tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) cầm đầu. T. cũng là một trong số những chân dài bị bắt trong sự vụ này khiến dư luận xôn xao

Gái gọi nghìn đô từng được ví như ngọc nữ điện ảnh.

Á khôi bán dâm từng được ví như "ngọc nữ" điện ảnh Việt. Ảnh Dân Việt

Được biết, đường dây gái gọi hạng sang do “má mì” Trần Đức Thùy Liên và Đoàng Ngọc Minh cầm đầu, với danh hiệu á khôi, T. được số tiền thấp nhất 1.000 USD, cao nhất 20.000 USD mỗi lần đi khách.

Từng vấp ngã 1 lần, nhưng với nhan sắc xinh đẹp, tài năng, T. lại không chọn 1 lối đi khác cho tương lai của mình. Mới đây, T. bất ngờ “tái ngộ” với lực lượng công an khi đang “mua vui” cho 1 đại gia tại khách sạn Hải Cảng du lịch Đồng Mô, Sơn Tây.

Như báo Công an nhân dân đưa tin, qua quá trình điều tra, theo dõi, chiều ngày 7/12, lượng Cảnh sát hình sự của Bộ Công an và Công an TP.Hà Nội ập vào kiểm tra tại 1 khách sạn khu resort Đồng Mô, Sơn Tây đã phát hiện và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Gái gọi nghìn đô bị bắt quả tang tại 1 khu resort

"Chân dài" và má mì Phạm Thị Thanh Huyền bị bắt quả tang hôm 7/12

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng phá án đã tạm giữ Phạm Thị Thanh Huyền (tức Giang, 29 tuổi, quê ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) để làm rõ hành vi môi giới mại dâm. 

Thấy việc giới thiệu, tổ chức  cho các người đẹp, hotgirl bán dâm cho các đại gia kiếm bộn tiền nên cô ta đã nhanh chóng chuyển nghề từ bán quần áo thời trang sang làm “má mì”. Huyền thu nạp vào đường dây của mình nhiều nữ sinh thuộc diện hotgirl, các người mẫu, người đẹp, càng có danh hiệu thì giá bán dâm càng cao, lợi nhuận Huyền hưởng càng nhiều.

Đường dây bán dâm của Huyền “phủ sóng” khắp địa bàn Hà Nội và TP.HCM Tuy nhiên, chỉ nhận đi khách tại các nơi sang chảnh như các khu nghỉ mát, resort. Giá mua dâm một lần là 1.000USD, qua đêm lên đến 3.000USD.

Đây được coi là đường dây tổ chức môi giới mại dâm có quy mô lớn, đối tượng hoạt động tại nhiều địa bàn trong cả nước và các tỉnh có khu resort, nghỉ mát. 

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus