Thứ năm, 25/04/2024 | 12:25
RSS

Sở thích "giường chiếu" kì quặc của vua chúa: Hoàng đế bán dâm lúc rảnh rỗi

Thứ năm, 24/11/2016, 20:07 (GMT+7)

Hoàng đế Elagabalus, cai trị đế chế La Mã từ năm 203 - 222 có sở thích "giường chiếu" khá kì quặc vì ngoài thời gian làm hoàng đế, ông còn tự bán bản thân.

Sự kiện:

Thầy tu 15 tuổi trở thành hoàng đế La Mã trong khoảng thời gian từ năm 218 - 222. Bạo chúa đó chính là Elagabalus (Heliogabalus). Trước khi trở thành hoàng đế La Mã, Elagabalus từng là một tư tế cha truyền con nối thờ phụng thần tại Emesa, Syria.

Mẹ và bà ngoại của Elagabalus đã gây ra chính biến khi tuyên bố ông là con trai ngoài giá thú của hoàng đế Caracalla. Ông được đánh giá là một hoàng đế La Mã có đời sống tình dục lập dị nhất.

Hoàng đế Elagabalus có sở thích "giường chiếu" kì quặc vì thích được bán dâm. Ảnh: Internet

Trong suốt thời gian trị vì (218-222), Elagabalus lần lượt cưới và ly dị 5 người vợ. Trong số đó, vị hoàng đế trẻ tuổi cưới lại hoàng hậu thứ hai có tên Aquilia Severa, khiến bà trở thành đời vợ thứ 4. Thậm chí, vị hoàng đế này còn kết hôn với một nữ tu nổi tiếng nhất ở thành Rome thời bấy giờ.

Những hành động kỳ quặc, điên rồ khác của hoàng đế Elagabalus đó là: thành lập thượng viện cho phụ nữ, xây dựng một tòa tháp phục vụ cho những người muốn tự tử..

Hoàng đế Elagabalus cũng thiết lập một “nhà thổ hoàng gia” trong cung điện giống Caligula nhưng kinh khủng hơn, Elagabalus không chỉ làm hoàng đế, ông còn tự bán dâm.

Hoàng đế còn có đội ngũ riêng chuyên tìm những khách hàng chịu chơi. Thậm chí, ông còn giành giật "khách" với cấp dưới và luôn tự hào mình có nhiều khách, kiếm được nhiều tiền hơn họ.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus