Thứ tư, 24/04/2024 | 21:20
RSS

Bí ẩn cuối cùng còn sót lại về thảm họa nước Mỹ ngày 11/9/2001

Thứ năm, 24/11/2016, 15:59 (GMT+7)

Bí ẩn cuối cùng về thảm họa nước Mỹ bị tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 đang được các chuyên gia hết sức quan tâm nghiên cứu nhằm lý giải.

Theo tin tức từ báo Vietnamnet, hai chiếc máy bay bị không tặc lao vào Trung tâm Thương mại thế giới hôm 11/9/2001 nhưng có tới 3 tòa tháp bị sập. Đó là một trong những sự thật ít biết về sự kiện này.

Các kỹ sư hàng đầu của Đại học Alaska, Mỹ, tin rằng các đám cháy bên trong cao ốc chọc trời 47 tầng - còn gọi là Tháp Seven, không phải là nguyên nhân khiến tòa nhà này bị sập.

Báo cáo chính thức về sự kiện này cho thấy, các mảnh vỡ bốc cháy từ Tòa tháp đôi bên cạnh đã bay sang tòa nhà này, gây cháy, làm hỏa hoạn lan sang nhiều tầng. Bảy tiếng sau khi máy bay bị không tặc lao vào tháp đôi, tháp Seven cũng sập hoàn toàn.

Một báo cáo từ Viện quốc gia về tiêu chuẩn và công nghệ cũng cho hay, các đám cháy thông thường đã khiến tòa tháp sập. Theo BBC, đây là cao ốc chọc trời bằng thép đầu tiên và duy nhất trên thế giới sập vì hỏa hoạn.

Hình ảnh về vụ khủng bố 11 tháng 9 sẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí người Mỹ. Ảnh: Internet

Trong suốt nhiều năm, các nhà theo thuyết âm mưu luôn cho rằng tòa tháp Seven bị kéo sập có kiểm soát từ tầng hầm. Tới giờ, nghiên cứu mới nhất của Tiến sĩ J.Leroy Hulsey và đồng sự tiết lộ, các đám cháy văn phòng thông thường không thể khiến tòa nhà bị san phẳng.

Trước đó, ngày 11/9/2001, nhóm không tặc lái hai phi cơ lao thẳng vào Tòa Tháp đôi, nằm trong khối 7 tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan, New York. Mỗi chiếc đâm vào một tòa nhà, cách nhau khoảng 18 phút. Trong vòng hai tiếng, cả hai tòa tháp cao 110 tầng bị sụp đổ.

Vụ khủng bố làm gần 3.000 người thiệt mạng và gây ra thiệt hại 10 tỷ USD về cơ sở hạ tầng. Ngay sau vụ tấn công, Thị trưởng New York, Rudy Giuliani, tuyên bố sẽ tái thiết lại thành phố.

"Chúng ta sẽ xây dựng lại. Từ biến cố này chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mạnh mẽ hơn về chính trị, mạnh mẽ hơn về kinh tế. Đường chân trời sẽ được hàn gắn lại", ông nói.

Vụ tấn công là sự kiện khiến nhiều lính cứu hỏa và nhân viên hành pháp thiệt mạng nhất trong lịch sử nước Mỹ, với 415 người. Độc chất sản sinh từ những đám lửa âm ỉ gây ra chứng bệnh suy nhược cho các nhân viên cứu hộ và công nhân xây dựng, VnExpress đưa tin. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus