Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:06
RSS

Truyền thông quốc tế: 'U23 Việt Nam là những người hùng dân tộc'

Chủ nhật, 28/01/2018, 08:05 (GMT+7)

Truyền thông quốc tể không ngớt lời ngợi khen trước chiến tích quả cảm của U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Sự kiện:

U23 Việt Nam đã khép lại hành trình của mình tại vòng chung kết U23 châu Á với ngôi vị Á quân giải đấu một cách hoàn toàn xứng đáng, thành tích đáng tự hào của thầy trò HLV Park Hang Seo khiến cả thế giới thán phục.

Trang tin bóng đá nổi tiếng của London gọi U23 Việt Nam là “người hùng dân tộc”, bởi chiến tích mà các cầu thủ áo đỏ lập được ở giải U23 châu Á là cực kỳ đáng khâm phục, ngưỡng mộ và xứng đáng được tôn vinh và ngợi khen.

Bài đăng của trang này thu hút 14 ngàn lượt like và hàng ngàn lượt bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ cũng như nuối tiếc dành cho U23 Việt Nam, khi không thể lên ngôi vô địch  như sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Tối 27/1 (giờ Việt Nam), tờ báo hàng đầu nước Anh – Daily Mail có bài viết với nhan đề: "Uzbekistan nghiền nát giấc mơ vô địch của Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á. Hàng triệu CĐV Việt Nam khoác lên mình màu đỏ đã chấm dứt những hy vọng về một câu chuyện thần thoại sau khi Uzbekistan giành chiến thắng vào phút chót ở trận chung kết giải U23 châu Á.

Sự kiện này tạo nên bầu không khí cổ động cuồng nhiệt chẳng kém gì một trận chung kết World Cup, khi đội tuyển U23 Việt Nam đã tỏa sáng ở sân khấu thể thao thế giới. U23 Việt Nam là đội bóng đầu tiên ở Đông Nam Á lọt vào tới trận chung kết châu Á sau khi thổi bay những ứng viên nặng ký cho chức vô địch như Iraq, Qatar."

Trong khi đó, cây viết Cây viết John Duerden của Fox Sports nhận định, U23 Việt Nam mặc dù không vô địch nhưng đội bóng này đã khiến cho cả châu Á phải nhìn nhận lại mình sau chiến tích lọt vào tới trận chung kết tại VCK U23 Châu Á năm 2018. Hay nói cách khác, U23 Việt Nam là nhà vô địch với "giải thưởng thật sự" tại giải đấu.

Các pha ghi bàn trong trận đấu lịch sử của Việt Nam. Nguồn: Video hot

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN