Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:52
RSS

Truy tìm ô tô Innova màu bạc gây tai nạn khiến cụ bà tử vong

Chủ nhật, 01/11/2020, 15:36 (GMT+7)

Ngày 1/11, Công an huyện Đan Phượng, TP Hà Nội vừa phát đi thông báo truy tìm chiếc xe ôtô gây tai nạn giao thông khiến một cụ bà tử vong.

Truy tìm ô tô Innova màu bạc tông tử vong cụ bà đi bộ trên vỉa hè

Hình ảnh được cho là chiếc xe hiệu Innova gây tai nạn khiến cụ bà tử vong. Ảnh: NLĐ

Ngày 1/11, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho báo NLĐ biết, đơn vị này vừa phát đi thông báo truy tìm chiếc xe ô tô gây tai nạn giao thông trước số nhà 147 Phan Đình Phùng (thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng) khiến một cụ bà tử vong.

Công an huyện Đan Phượng thông báo, vào khoảng thời gian từ 5h50-6h ngày 29/10  những người dân đi trên đoạn đường từ tượng đài Phụ nữ Ba đảm đang đến khu vực chợ Thương binh (thuộc thị trấn Phùng) nếu biết được sự việc hoặc thông tin chiếc xe ô tô cung cấp thông tin cho phía công an.

Ngoài ra, những gara ô tô nào có xe Innova bị hư hỏng phần gương bên phải và két nước đến sửa chữa thì nhanh chóng liên hệ, phối hợp cung cấp thông tin Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đan Phượng qua SĐT: 0983.920.860 để làm rõ vụ việc.

Theo thông tin trên báo giao thông qua điều tra ban đầu, khoảng 5h53 ngày 29/10, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Innova màu bạc, do một tài xế nam  (khoảng 35-40 tuổi, dáng người gầy, cao khoảng 1m70-1m75) điều khiển, đâm vào cụ bà đi bộ trên vỉa hè. 

Vụ va chạm khiến cụ bà tử vong tại chỗ, chiếc xe ôtô bị vỡ hoàn toàn gương bên phải. Sau va chạm, tài xế đã điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường. Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức nặn xác định nạn nhân tử vong là cụ Trần Thị Quế (SN 1948, ở Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội). 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng địa bàn có mặt phối hợp với Đội CSGT số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) khám nghiệm hiện trường, đồng thời trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng truy tìm ô tô gây tai nạn bỏ chạy. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT công an huyện Đan Phượng thụ lý giải quyết.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN