Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:21
RSS

Trường AMIS nói gì khi phụ huynh tố bữa ăn của con bị 'cắt xén'?

Thứ ba, 04/04/2023, 11:10 (GMT+7)

Ban điều hành Trường American Montessori International School cơ sở Trần Hữu Dực (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã lên tiếng phản hồi trước việc phụ huynh tố bữa ăn của con bị cắt xén.

Trường AMIS nói gì khi phụ huynh tố bữa ăn của con bị cắt xén

Hình ảnh bữa ăn của học sinh tại trường AMIS cơ sở Trần Hữu Dực khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Ảnh: MXH

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước bài đăng của một phụ huynh có con 5 tuổi đang theo học tại Trường American Montessori International School (AMIS) cơ sở Trần Hữu Dực (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tố nhà trường “cắt xén” bữa ăn của học sinh.

Theo phụ huynh này, gia đình tin tưởng gửi con tại trường với mức học phí 11 triệu đồng/tháng chưa bao gồm tiền ăn. Khi đến tìm hiểu, trường giới thiệu cơ sở vật chất đẹp, tiêu chuẩn quốc tế bữa ăn ngon. Thế nhưng trong quá trình cho con theo học, thực tế bữa ăn của trẻ khác xa so với suất ăn được nhà trường giới thiệu.

Trường AMIS nói gì khi phụ huynh tố bữa ăn của con bị cắt xén

Trong bữa ăn của học sinh, cháo trắng chỉ rơi rớt một vài miếng thịt nhỏ. Ảnh: MXH

Trường AMIS nói gì khi phụ huynh tố bữa ăn của con bị cắt xén

Nước cam cho trẻ pha loãng như nước lọc. Ảnh: MXH

Suất ăn 70.000 đồng/ngày của các con rất lèo tèo, gồm các món như: nước cam cho trẻ pha loãng như nước lọc, một quả chuối cắt lát chia cho nhiều học sinh, quả nho cắt đôi và cháo trắng chỉ rơi rớt một vài miếng thịt nhỏ,...

“Gần đây, đi học về ngày nào con cũng kêu đói trong khi tiền ăn 70.000 đồng/ ngày là cao hơn so với mặt bằng chung của nhiều trường hiện nay. Khi biết, suất ăn của con là cháo trắng lõng bõng, một tí sườn và tráng miệng là 3 lát chuối, 1 quả nho cắt đôi khiến tôi rất xót con”, phụ huynh này chia sẻ.

Trường AMIS nói gì khi phụ huynh tố bữa ăn của con bị cắt xén

Một quả chuối cắt lát chia cho nhiều học sinh, quả nho cắt đôi. Ảnh: MXH

Cũng theo phụ huynh này, sau khi có thông tin, hình ảnh về các bữa ăn lèo tèo của các con trên lớp, chị cùng một nhóm phụ huynh đưa sự việc lên lãnh đạo nhà trường. Phụ huynh này đã yêu cầu nhà trường cập nhật hình ảnh bữa ăn lên app để kết nối với phụ huynh.

Trong buổi làm việc với nhóm phụ huynh, lãnh đạo Trường American Montessori International School hứa sẽ thay đổi về bữa ăn, thế nhưng sự việc sau đó vẫn chưa được giải quyết. Nhà trường sau đó có cập nhật hình ảnh bữa ăn với hình ảnh rất đầy đặn nhưng sau này phụ huynh tìm hiểu thực tế thì bữa ăn không giống như nhà trường đăng tải.

Trường AMIS nói gì khi phụ huynh tố bữa ăn của con bị cắt xén

Bữa ăn lèo tèo của học sinh trên lớp. Ảnh: MXH

Ngoài vấn đề về bữa ăn, phụ huynh cũng đề cập đến một vấn đề nữa tại trường AMIS đó là đào tạo. Phụ huynh này cho biết, nhà trường sử dụng giáo viên không có bằng Montessori nhưng vẫn lấp liếm để đứng lớp, thậm chí giáo viên chưa có bằng tốt nghiệp. Và giáo viên đứng lớp - người từng có phản ánh về bữa ăn lèo tèo đến tai phụ huynh, lại bị nhà trường cho nghỉ việc.

Trường AMIS nói gì khi phụ huynh tố bữa ăn của con bị cắt xén

Hình ảnh bữa ăn mà nhà trường đăng tải (bên trái) khác so với bữa ăn mà phụ huynh tìm hiểu. Ảnh: MXH

Trao đổi với phóng viên Báo Dân trí ngày 3/4, Ban điều hành AMIS cơ sở Trần Hữu Dực đã gửi lời xin lỗi đến phụ huynh, đồng thời nhận toàn bộ trách nhiệm đối với các nội dung sự việc được phản ánh trên đây.

Theo lãnh đạo nhà trường, cơ sở này đã có thiếu sót trong công tác vận hành và quản lý nhân sự, dẫn đến những trải nghiệm không mong muốn đối với phụ huynh. Đây là bài học đắt giá để nhà trường nhận thức sâu sắc rằng cần phải có những nỗ lực thay đổi và khắc phục một cách mạnh mẽ, nhanh chóng.

Về vấn đề bữa ăn cho học sinh phụ huynh phản ánh, đại diện nhà trường cho hay, những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội là hình ảnh một phần bữa ăn hàng ngày của học sinh. Thông thường, các học sinh sẽ được ăn 4 bữa chính và phụ/ngày, còn trái cây được cắt nhỏ để đảm bảo an toàn khi các con ăn. Tất cả đồ ăn bữa chính và bữa phụ luôn được bổ sung để con có thể lấy thêm nếu có nhu cầu.

Hình ảnh các bữa ăn thực tế này sẽ được gửi trên phần mềm liên lạc của phụ huynh, đồng thời gửi cho Ban điều hành của hệ thống AMIS để giám sát hàng ngày, đảm bảo chất lượng bữa ăn đồng đều trên hệ thống.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của phụ huynh về bữa ăn, nhà trường đã rà soát, chấn chỉnh đồng thời chào đón phụ huynh đến trực tiếp cơ sở để giám sát chất lượng bữa ăn của các con vào bất cứ thời gian nào trong tuần.

Về vấn đề giáo viên chưa đủ bằng cấp, theo đại diện trường AMIS, một giáo viên đang trong quá trình thực tập ở AMIS, đảm nhiệm vị trí hỗ trợ giáo viên chính trong việc chăm sóc các con. Giáo viên này có chuyên môn về sư phạm và sẽ nhận bằng tốt nghiệp vào thời gian tới.

Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn nhân lực giáo viên mầm non ở Hà Nội thời gian gần đây, đây là một nguồn bổ sung tạm thời cho cơ sở. Hiện tại, AMIS đã lập kế hoạch tuyển dụng và đào tạo cho giáo viên về chuyên môn giảng dạy và cam kết sẽ giữ sự ổn định trong tổ chức nhân sự của các lớp học trong giai đoạn này.

Còn về vấn đề quản lý nhân sự, trong ngày 2/4, nhà trường đã bổ nhiệm quản lý trực tiếp mới, đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh và thông báo cho phụ huynh của cơ sở AMIS Trần Hữu Dực.  Cơ sở này mong phụ huynh tiếp tục đồng hành, cho trẻ học tập và vui chơi tại trường, không bị gián đoạn việc học.

“Đối với chúng tôi, học sinh luôn là mối quan tâm hàng đầu. Cho nên, điều chúng tôi mong muốn nhất bây giờ là các con sẽ không bị gián đoạn việc đến trường, vui chơi và học tập. Chúng tôi chân thành mong nhận được sự thông cảm, ủng hộ của Quý Phụ huynh trong thời gian tới để tập thể giáo viên, nhân viên AMIS có cơ hội tiếp tục chăm sóc, đồng hành cùng các con”, thông cáo của nhà trường bày tỏ.

Liên quan đến sự việc này, bà Lê Thị Thanh Tâm - Phó trưởng Phòng giáo dục quận Nam Từ Liêm cho Báo Lao động biết, sáng 3/4, Phòng Giáo dục quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với Công an quận cùng UBND phường Cầu Diễn đã có buổi làm việc với trường mầm mon AMIS.

Bà Tâm cho hay, qua quá trình kiểm tra, bữa ăn trong từng ngày đều khớp với việc giao nhận thực phẩm cũng như số tiền nhà trường thu từ phụ huynh. Đối chiếu với đề án của Phòng Giáo dục quận Nam Từ Liêm, cơ sở AMIS Trần Hữu Dực đã đưa ra đầy đủ bằng cấp của giáo viên khi được hỏi đến.

AMIS được giới thiệu là Trường mầm non quốc tế Montessori, hiện có cơ sở tại Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) và nhiều cơ sở tại Hà Nội như: Mỹ Đình, Mỗ Lao, Hà Đông, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Hồ Tùng Mậu, Trần Hữu Dực.

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại