Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:55
RSS

Trung vệ người Hàn Quốc vừa gia nhập HAGL 'khủng' cỡ nào?

Thứ tư, 13/01/2021, 11:05 (GMT+7)

Trung vệ người Hàn Quốc Kim Dong-su năm nay 26 tuổi, trưởng thành từ bóng đá học đường Hàn Quốc rồi tới năm 2014, anh được sang Hamburger rèn luyện tiếp trước khi trở về quê hương.

Sự kiện:

Mới đây, CLB HAGL đã chốt danh sách ngoại binh dự V.League 2021, theo đó đội bóng phố núi ký hợp đồng với tiền đạo Washington Brandao đến từ Brazil và trung vệ người Hàn Quốc - Kim Dong-Su, đồng thời giữ lại trung vệ Damir Memovic, người từng vướng tin đồn bị đội bóng của bầu Đức thanh lý hợp đồng hồi đầu năm vì không đáp ứng được chuyên môn.

Bộ đôi tân binh Washington Brandao và Kim Dong-Su sẽ khoác áo HAGL theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Nếu chơi tốt, cả hai sẽ được đội bóng của bầu Đức gia hạn hợp đồng. Đích thân HLV Kiakisak dự buổi lễ ký kết và trao áo đấu cho 2 tân binh của HAGL.

Chia sẻ sau buổi lễ, HLV Kiatisak nhấn mạnh, ông muốn các cầu thủ HAGL chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt: "Tất nhiên, bóng đá có lúc thắng lúc thua. Miễn họ thi đấu đúng bài vở, tôi sẽ hài lòng với đội", Kiatisak nói.

Chân dung trung vệ người Hàn Quốc của CLB HAGL
Trung vệ người Hàn Quốc Kim Dong-su- tân binh của HAGL

Thông tin trên Tri Thức Trực Tuyến cho biết, Kim được tuyển chọn từ Đại học Kyung Hee, sau đó anh được đưa sang Đức thi đấu trong màu áo U19 Hamburger từ năm 2014. Anh được đôn lên đội 2 của Hamburger và thi đấu 3 năm.

Trung vệ người Hàn Quốc đi đúng con đường mà Son Heung-min đã trải qua. Tiền đạo của Tottenham cũng "tu nghiệp" 2 năm ở lò trẻ rồi được đôn lên đội I của Hamburger. Anh chuyển sang Bayer Leverkusen và giờ là Tottenham.

Do không tìm được cơ hội trụ lại châu Âu, Kim được giới thiệu về đội J2 League ở Nhật Bản là Omiya Ardija. Đầu năm 2019, Kim lại sang Đức để khoác áo Vfb Lubeck, nhưng chỉ được 6 tháng. Người đại diện đưa Kim về Hàn Quốc chơi cho FC Anyang.

FC Anyang là đội bóng khá quen thuộc với người đại diện Lee Dong-jun của HLV Park Hang-seo. Lee đã giới thiệu một loạt cầu thủ và vị trí cho HAGL mùa giải mới và Kim Dong-su là một trong số đó. Kim có thể sẽ chơi tiền vệ phòng ngự phía sau Xuân Trường, Tuấn Anh.

Ngoài vị trí trung vệ, Kim Dong-su cũng có thể dâng cao hơn, đá tiền vệ phòng ngự và được dự báo là mảnh ghép hoàn hảo của HAGL, sự bổ sung rất tốt cho cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh- Xuân Trường của đội bóng phố Núi ở mùa giải tới.

Theo lịch dự kiến, HAGL sẽ gặp Sài Gòn FC vào lúc 18h ngày 17/1 trên sân Thống Nhất, TP.HCM ở vòng 1 V.League 2021. Cả hai đều đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm qua đó có khởi đầu thuận lợi ở mùa giải năm nay.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại