Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:55
RSS

Trung Ruồi quả quyết về tiêu chuẩn chọn vợ: "Phải yêu mẹ chồng và biết mẹ luôn đúng!"

Thứ tư, 31/05/2017, 07:00 (GMT+7)

Vai diễn hài "dân dã" với gương mặt xấu lạ giúp cho Trung Ruồi có được cảm tình của khán giả ở mọi lứa tuổi. Ít ai biết rằng gương mặt gây cười này, ngoài đời lại là người con hiếu thảo đến vậy.

Trung Ruồi tên thật là Nguyễn Hà Trung (SN 1993, Hà Nội) được khán giả biết tới qua Kem Xôi TV, hiện đang là sinh viên năm cuối ngành diễn viên chèo, khoa Kịch hát dân tộc, trường ĐH Sân khấu điện ảnh HN.

Gắn liền với vai diễn "dân dã"

- "Táo quân" là chương trình hài được tất cả mọi người đón nhận, lúc nhận được lời mời chương trình này cảm xúc của anh như thế nào?

- Lúc nhận được lời mời tham gia Táo Quân 2017, Trung không dám tin điều đó là sự thật vì quá sung sướng. Bởi Trung được tham gia một chương trình mà chính mình cũng là khán giả trung thành trong nhiều năm và hơn nữa là được đứng cạnh các thần tượng của mình trên cùng 1 sân khấu. Đó là niềm hạnh phúc quá lớn lao!

trung ruoi

Trung Ruồi trong Táo Quân năm 2017. Ảnh: FBNV

- Trong những ngày đầu đi diễn, khó khăn nào khiến anh hiện tại nghĩ tới đã thấy sợ khoảng thời gian đó?

- Những bước đi đầu tiên của Trung với nghệ thuật khá khó khăn và vất vả. Lâu lắm mới có 1 lời mời đi diễn, diễn vai phụ thì tiền catxe không cao. Có hôm được gọi đi quay xa còn sợ xe không đủ xăng mà đi. Nhiều khi ngồi nghĩ liệu mình có sống nổi bằng nghề mình yêu thích không?

- Hiện tại, “hài nhảm” đang xuất hiện rất nhiều, anh nghĩ sao về vấn đề này?

- Khái niệm "hài nhảm" với Trung giờ cũng chưa rõ ràng. Nếu nói hài không có nội dung và chỉ chọc cười bằng câu từ cóp nhặt là hài nhảm, thì ở vai trò khán giả, Trung cũng đã có lần bật cười vì hài nhảm. Thực ra hài nhảm xuất hiện nhiều cũng là do nhu cầu của khán giả.

Khán giả giờ không có nhiều thời gian để xem như trước kia nên hài không nặng về nội dung là phù hợp hơn cả. Tuy nhiên, Trung nghĩ người nghệ sĩ chỉ nên tránh làm hài tục tĩu và những sản phẩm có nội dung trái với thuần phong mỹ tục.

trung ruoi 1

 Sau khi chương trình Táo kết thúc, Trung Ruồi được nhiều khán giả biết tới hơn trong đó có cả người lớn tuổi. Ảnh: FBNV

- Dự định gần đây nhất của anh ngoài đóng Loa Phường là gì?

- Ngoài đóng Loa Phường thì Trung cũng đang tham gia một vai diễn trong phim Chuông gió tình yêu của đạo diễn Lê Mạnh và Quốc Trọng. Vai diễn tuy nhỏ nhưng tính cách nhân vật cũng đáng yêu. phim sẽ được phát trên VTV vào trung tuần tháng 6 này. Hi vọng vai diễn sẽ thành công và để lại chút dấu ấn trong lòng khán giả.

Lối diễn tự nhiên như "ruồi" trong cả cuộc sống hàng ngày

- Anh có nghĩ chính gương mặt hiện tại của mình làm nên thương hiệu “Trung Ruồi”?

- Mọi người vẫn nói với Trung là mặt mình rất dễ nhớ, chắc là vì xấu quá! Còn về thương hiệu Trung Ruồi thì ngoài gương mặt ra chắc là còn có sự kết hợp của lối diễn và tính cách của Trung nữa. Kiểu "tự nhiên như ruồi" ấy! (cười)

trung ruoi 2

Các vai diễn của Trung Ruồi được gói gọn trong 2 từ "dân dã". Ảnh: FBNV

- Trong cuộc sống hàng ngày, anh có phải là người hay pha trò cho người khác?

- Trong cuộc sống hàng ngày, Trung hay cười và cũng thường xuyên pha trò trêu đùa mọi người. Có nhiều lần tăng động quá chớn đã ăn hậu quả đó là bị dỗi.

- Đối với một diễn viên hài, chắc hẳn tiêu chuẩn người yêu của anh sẽ có khác biệt? Anh có thể bật mí không?

- Tiêu chuẩn về người yêu của Trung là phải biết thông cảm cho nghề của Trung, không ghen, chịu khó khi Trung vắng nhà nhiều ngày. Ngoài ra, người đó cũng phải vui tính, biết đùa và quan trọng nhất là yêu mẹ Trung.

trung ruoi 3

Mọi người khi tiếp xúc đều nhận xét Trung tăng động. Người thân thì nhận xét Trung hơi nóng tính. Ảnh: FBNV

- Là người chắc chắn sẽ đứng giữa mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu trong tương lai, anh sẽ cư xử ra sao trong tình huống đó?

- Mẹ chồng - nàng dâu là mối quan hệ khó nói lắm! Tốn không biết bao nhiêu giấy mực, bao nhiêu thước phim của các văn nghệ sĩ rồi! Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Ở trường hợp của Trung thì mẹ phải luôn đúng dù mẹ có sai thì vợ cũng nên công nhận là mẹ đúng. Trung sẽ giải thích cho vợ để vợ hiểu về hoàn cảnh bệnh tình của mẹ.

Mẹ cũng già rồi, có sai thì sẽ là cái sai lặt vặt của tuổi già thôi. Người ta nói, "già là trẻ con một lần nữa" mà! Hơn nữa, "dâu con, rể khách" con dâu là con mẹ mà cổ nhân đã dạy "ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc.". Vợ chồng còn trẻ, việc lớn hơn cả là đối phó với nhưng khó khăn bên ngoài cuộc sống chứ không phải là đối phó với mẹ!

Trung ruoi 5

Thần tượng của Trung Ruồi là Mr Bean. Ảnh: FBNV

- Kỉ niệm ngày bé nào giúp anh thôi thúc ước mơ làm diễn viên hài?

- Không hiểu sao từ ngày bé Trung đã rất thích diễn xuất. Trung thường bắt chước các nghệ sĩ trong các chương trình hài mà mình thích và ước mơ 1 lần được đóng phim. Hồi đó năm lớp 9, Trung nhớ phim điện ảnh Hà Nội tổ chức ghi hình 1 đại cảnh ở ga Phú Diễn gần nhà và háo hức lắm vì biết là sẽ tuyển người làng làm diễn viên quần chúng.

Đúng hôm đoàn phim tuyển thì Trung bị ốm nên không được đóng, chỉ là vai chạy lên tàu thôi. Rất nhiều bạn bè trong làng được tham gia cảnh đó và về nói chuyện rôm rả với nhau. Trung như bị nằm ngoài cuộc chơi, mà hơn cả đó là cuộc chơi mình rất thích. Từ đó Trung nuôi quyết tâm để được làm diễn viên. 

- Hiện tại, điều gì khiến anh trăn trở nhiều nhất trong cuộc sống?

- Điều khiến mình còn trăn trở thì còn nhiều. Tình trạng bệnh tình của mẹ tuy đã tạm thời ổn định nhưng đó là ung thư Mà ung thư thì bạn biết rồi đó! Tiếp đó là tấm bằng đại học. Mình vì quá nhiều việc nên chưa thể hoàn thành chương trình học tại trường đại học Sân Khấu - Điện ảnh.

Loa Phường tập 19  - Nhìn trộm gái xóm trọ và cái kết

Ngọc Quỳnh
Theo Đời sống Plus