Thứ năm, 25/04/2024 | 19:36
RSS

Dự báo thời tiết hôm nay (4/9): Trung Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, Bắc Bộ trời dịu mát

Thứ hai, 04/09/2017, 07:25 (GMT+7)

Kể từ ngày 5/9, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ chấm dứt. Nam Bộ có mưa rào và dông kèm tố lốc và gió giật mạnh.

Nắng nóng ở Trung Bộ

Nắng nóng ở Trung Bộ tiếp diễn là do gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh. Ảnh Dân Trí

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ngày 3/9 nền nhiệt ở các tỉnh Bắc Bộ đã dịu bớt, tuy nhiên thời tiết vẫn oi nóng khó chịu. Nguyên nhân của đợt nóng này là do vùng thấp nóng phía Tây phát triển khiến nền nhiệt Bắc Bộ tăng cao dù đã bước sang nửa tháng mùa thu.

Theo dự báo, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như Con Cuông (Nghệ An) 36,7 độ, Tương Dương (Nghệ An) 37,3 độ, Đô Lương (Nghệ An) 36,7 độ, Ba Đồn (Quảng Bình) 36,3 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37,0 độ, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 36,4 độ, Tuy Hòa (Phú Yên) 36,7 độ,...

Nắng nóng ở Bắc Bộ

Nắng nóng ở Bắc Bộ vẫn tiếp diễn cho dù thời tiết đã chuyển sang thu. Ảnh Dân Việt

Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ nối với vùng áp thấp phía Tây gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (04/09) ở các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Trên biển Đông, áp thấp nhiệt đới sau khi vượt qua đảo Luzon (Philippines) đã mạnh lên thành bão, cơn bão thứ tám trong năm ở khu vực này. 13h hôm nay, tâm bão cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 240 km, sức gió tối đa 100 km/h (cấp 10). Dự báo, bão sẽ đi tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN