Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:23
RSS

HLV Việt Hoàng nói gì về tin thành viên ban huấn luyện chém thủ môn Văn Lâm?

Thứ hai, 11/09/2017, 21:22 (GMT+7)

HLV Trương Việt Hoàng khẳng định không có chuyện thủ môn Văn Lâm bị trợ lý Sỹ Mạnh đuổi chém và nguyên nhân thủ môn này bị chấn thương là do chườm đá ở chân nên lên cầu thang bị trượt.

Văn LâmThủ môn Đặng Văn Lâm khiến người hâm mộ bóng đá hoang mang khi đăng bức ảnh băng bó chân trái băng bó.

Trưa ngày 11/9, thủ môn Đặng Văn Lâm bất ngờ đăng trên trang Instagram một bức ảnh với nội dung "Tôi không phải kẻ cướp, tôi là một cầu thủ, tôi đến Việt Nam chơi bóng chứ không phải đánh nhau".

Sau đó, một số thông tin xuất hiện trên mạng xã hội cho hay, sau trận thua 0-2 của Hải Phòng trước B.Bình Dương, thủ thành Việt kiều Đặng Văn Lâm bị 1 thành viên trong ban huấn luyện CLB Hải Phòng cầm dao vào phòng riêng để “nói chuyện”. Khi đó, Đặng Văn Lâm đang ở cùng em trai thì người này xông vào định chém thủ môn tuyển Việt Nam. Quá hoảng sợ, Đặng Văn Lâm đã bỏ chạy, dẫn đến bị vấp ngã và chấn thương mắt cá chân. Sau đó Văn Lâm đã được các đồng đội đến kịp giải cứu.

Sỹ Mạnh

Sỹ Mạnh thách thức Đặng Văn Lâm trên trang cá nhân Facebook.

Ngay sau đó, trợ lý HLV Lê Sỹ Mạnh đã lên trang Facebook cá nhân buông lời chỉ trích Đặng Văn Lâm cũng như khẳng định không sợ báo chí. Một số cầu thủ ở Hải Phòng cho biết Đặng Văn Lâm từ ngày được trọng dụng ở đội tuyển Việt Nam, khi trở về CLB đã thay đổi hoàn toàn thái độ. 

Hiện thủ môn Văn Lâm vẫn chưa lên tiếng chính thức về việc này. Nhưng tiếp sau đó, hành động tiếp theo của thủ môn khi đăng một tấm ảnh khác trên Instagram, một bức ảnh màu đen với dòng chữ: "Game over" (kết thúc) khiến nhiều người hâm mộ đoán già đoán non.

Van Lam

Thủ môn Đặng Văn Lâm tiếp tục khiến người hâm mộ hoang mang khi đăng bức ảnh khó hiểu trên Instagram. 

Trả lời trên báo điện tử Người Lao động chiều tối ngày 11/9, HLV trưởng CLB Hải Phòng Trương Việt Hoàng khẳng định không có chuyện thủ môn Văn Lâm bị đuổi chém.

Ông Hoàng cũng cho biết, sau trận thua B.Bình Dương 0-2 tối ngày 9/9, Lâm chườm đá ở chân nên lên cầu thang bị trượt, chấn thương bàn chân. Ông Hoàng khẳng định không có chuyện Sỹ Mạnh dùng dao đuổi chém Văn Lâm. Giữa 2 cầu thủ này không xích mích, mâu thuẫn gì. Trong trường hợp thành viên trong CLB đuổi chém nhau thì công an đã vào cuộc và bắt từ lâu rồi. Hiện Sỹ Mạnh vẫn đang ở đội; không có chuyện bị sa thải.

Cũng theo báo điện tử Người Lao động, CA quận Lê Chân nơi trú đóng của CLB cho biết chưa nhận được thông tin về vụ việc này.

Được biết, thủ thành Đặng Văn Lâm sinh ngày 13/8/1993, có bố là người Việt Nam và mẹ người Nga. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Spartak Moscow và Dinamo Moscow.

Năm 2010, Đặng Văn Lâm về Việt Nam thử việc và sau đó được triệu tập vào đội U19 Việt Nam dự giải U19 Đông Nam Á. Nhưng sự nghiệp của Đặng Văn Lâm khá lận đận dù được HAGL ký hợp đồng đào tạo trẻ và sau đó anh trở lại Nga năm 2014.

Đặng Văn Lâm lần đầu được HLV Hữu Thắng triệu tập lên đội tuyển Việt Nam ngày 18/5/2016 chuẩn bị cho trận giao hữu với Syria và cũng là thành viên của đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2016.

Trí Dũng (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN