Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:12
RSS

Triều cường đạt đỉnh, người Sài Gòn lại chật vật giữa “biển nước”

Thứ ba, 07/11/2017, 12:21 (GMT+7)

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM đã ngập nặng khi triều cường đạt đỉnh 1,68m . Đây là mức triều cường cao nhất từ đầu năm tới nay.

Triều cường đạt đỉnh
Triều cường đạt đỉnh khiến nhiều người di chuyển khó khăn. Ảnh VNE

Khoảng 17h30 ngày 6/11, triều cường đạt đỉnh 1,68m cao nhất từ đầu năm đến nay khiến nhiều tuyến đường ngập nặng. Các tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương (quận Nhà Bè), Hồ Học Lãm (quận Bình Tân)… biến thành biển nước.

Trên tuyến đường Nguyễn Bình tại huyện Nhà Bè, nước dâng cao khiến người dân di chuyển rất khó khăn. Nhiều người tham gia giao thông rất vất vả giữ biển nước “bủa vây”. Nhiều người đã ngã nhào trên đường.

Triều cường đạt đỉnh ở Sài Gòn
Triều cường đạt đỉnh ở mức 1,68m tại trạm Nhà Bè. Ảnh VNE

Nhiều người tham gia giao thông xe bị chết máy dọc đường. Nhiều phụ huynh đưa con đi học cũng đã lâm vào tình trạng tương tự khiến phải nhờ người đi đường giúp đỡ.

Theo người dân sống trên đường Nguyễn Bình, tuyến đường này đã bị ngập 6 năm nay. Đường xuống cấp nhưng lại không có biển báo khiến người đi đường bị té ngã liên tục.

Triều cường đạt đỉnh, di chuyển khó khăn
Học sinh di chuyển khó khăn giữa "biển nước". Ảnh VNE

Theo dự báo, triều cường đạt đỉnh vào ngày 6/11 ở mức 1,68m ở trạm Nhà Bè và 1,66m tại trạm Phú An. Trong ngày hôm nay (7/11), mức triều cường sẽ giảm xuống mức 1,63m và sau đó sẽ xuống dần.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN