Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:14
RSS

Triệt xóa tụ điểm cờ bạc trị giá nửa tỷ đồng, bắt 25 đối tượng

Thứ tư, 22/07/2020, 16:30 (GMT+7)

Chiều 21/7, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Tổ công tác thuộc Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) tiến hành bắt quả tang tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức lắc tài xỉu.

Theo báo CAND, qua công tác nắm thông tin địa bàn và nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) triệt xóa tụ điểm cờ bạc quy mô lớn trên địa bàn tại nhà ông Lý Văn Kiệm (ấp Phú Thạnh, xã Phú Túc, huyện Châu Thành) do con trai ông Kiệm là Lý Thành Tài (SN 1985) đứng ra tổ chức. 

Tổ công tác đã bắt quả tang 25 đối tượng, cả nam lẫn nữ, đang sát phạt trên chiếu bạc. Qua kiểm tra và lập biên bản tạm giữ số tiền trên 612 triệu đồng, 17 xe mô tô các loại, 1 cân đồng hồ, 2 bộ lắc tài xỉu, 1 tấm bạc in hình bàn tài xỉu, 26 điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Triệt xóa tụ điểm cờ bạc trị giá nửa tỷ đồng, bắt 25 đối tượng
Số tang vật thu giữ được ở Bến Tre. Ảnh: CAND

Gần đây, tại TPHCM, ngày 17/7, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị vừa triệt phá hai sới bạc liền kề đang hoạt động dưới hình thức đá gà và tài xỉu qua mạng tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Công an thu giữ gần 1 tỉ đồng tiền mặt, tạm giữ hàng chục đối tượng liên quan.

Qua công tác nắm địa bàn và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 12/7, Đội 5, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) triển khai lực lượng, bất ngờ ập vào hai sới bạc tại đường Dương Công Khi, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Lực lượng công an bắt giữ tại chỗ 25 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc, thu giữ tang vật gồm gần 1 tỉ đồng tiền mặt tại "chiếu bạc" và trên người các đối tượng, một thanh kiếm và nhiều đồ vật khác, TTXVN đưa tin.

Công an đã xác định đối tượng cầm đầu hai sới bạc trên là Trần Văn Thảo (40 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn). Thảo khai đã tổ chức cá độ bằng hình thức đá gà, tài xỉu qua mạng từ tháng 2/2020. Thời gian hoạt động của hai sới bạc là từ 12 giờ đến khoảng 19 giờ - 20 giờ hàng ngày với khoảng trên dưới 20 đối tượng tham gia. Trung bình mỗi ngày Thảo thu lợi bất chính ở hai sới bạc từ 50 - 100 triệu đồng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN