Thứ năm, 18/04/2024 | 07:40
RSS

Trên 60% trường hợp đau đầu là do thiếu máu não

Thứ ba, 28/05/2019, 10:06 (GMT+7)

Đau đầu là đau ở phần đầu do nhiều nguyên nhân. Bản thân bộ não không có thụ thể cảm nhận đau nên không nhạy cảm với đau.

Trên 60% trường hợp đau đầu là do thiếu máu não

Các vùng nhạy cảm với đau đầu là: trong sọ (mạch máu, màng não, các dây thần kinh), ngoài sọ (mạch máu, cơ, dây thần kinh, niêm mạc, mắt, tai, xoang...). Những cơn đau đầu thường không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng nó gây khó chịu và ảnh hưởng lớn đến công việc, cuộc sống.

Đau đầu có nhiều nguyên nhân: nguyên phát (đau nửa đầu, đau đầu từng chùm, đau đầu do căng thẳng), thứ phát (do bệnh tật như cảm sốt, chấn thương, bệnh mạch máu não, u não, rối loạn thần kinh chức năng, viêm nhiễm thần kinh, tai, mắt, mũi, xoang, họng, bệnh răng hàm mặt, do dùng thuốc, do sinh hoạt, môi trường...).

Chữa trị tùy nguyên nhân: do sốt cảm, nóng lạnh thì dùng thuốc hạ sốt, giảm đau, do viêm nhiễm thì dùng thuốc kháng sinh, kháng viêm, đau do tác dụng phụ của thuốc thì ngưng dùng, hoặc thay đổi thuốc khác, khi bệnh đã khỏi thì đau đầu cũng hết, với đau đầu do sinh hoạt, môi trường sống thì điều chỉnh sinh hoạt và môi trường sống hợp lý thì đau đầu sẽ hết.

Đau đầu do sinh hoạt và môi trường sống
Công việc: hay gây đau đầu, những gì làm tăng stress  đều có thể gây ra đau đầu do căng thẳng hoặc đau nửa đầu. thời tiết nóng: khi nhiệt độ lên cao các chứng đau đầu cũng phát triển theo. Cà phê: làm co thắt các mạch máu gây ra hoặc làm tăng  đau đầu, nên những người bị đau đầu cần hạn chế sử dụng hằng ngày.

  • Rượu bia:  Rượu làm cơ thể bị mất nước, giảm lượng đường trong máu, giãn nở mạch máu gây đau đầu. Cần uống nhiều nước để giảm hiện tượng này. Mùi hương đậm đặc: thậm chí mùi dẽ chịu (nước hoa, một số loại hoa) cũng có thể là nguyên nhân gây đau nửa đầu vì chúng có thể kích thích hệ thần kinh.
  • Cách buộc tóc:  buộc tóc đuôi ngựa chặt, tết bím, đội mũ chật, cũng có thể khiến bạn đau đầu.
  • Thuốc lá:  có thể gây đau đầu, không chỉ ở người hút mà cả người ngửi mùi thuốc vì chất nicotile có trong khói thuốc là co mạch máu trong não, có thể gây ra những cơn đau từng chùm.
  • Bỏ bữa ăn: nếu bỏ bữa ăn lượng đường trong máu giảm, huyết áp hạ, máu lên não kém cũng có thể gây đau đầu.
  • Thay đổi giờ ngủ: sẽ làm mất cân bằng nhịp sinh học, có thể làm đau đầu buổi sáng khi ngủ dậy. 
  • Hoạt động thể lực: thỉnh thoảng có thể gây kích thích và dẫn tới đau đầu. 
  • Chất bảo quản: 1 số chất bảo quản thực phẩm làm giãn mạch máu, có thể gây đau đầu. 
  • Dị ứng thức ăn: một số thức ăn cũng có thể gây đau đầu nhẹ.

Đau nhức nửa đầu

Có căn nguyên mạch máu nhưng nguyên nhân vẫn chưa rõ. Đau đột ngột dữ dội bên trái hoặc bên phải phần sọ, không đau phần mặt, đau theo nhịp đập của mạch máu, hết đau người trở lại bình thường. Đau thường xuất hiện vào buổi sáng khi ngủ dậy. Điều trị là tránh kích thích, căng thẳng, trị dứt từng cơn đau bằng thuốc nhóm ergotamin và dùng biện pháp dự phòng bằng thuốc chẹn beta, ức chế canxi, kháng serotonin. Thuốc thảo dược hoạt huyết, tán ứ, tăng cường máu lên não cũng giúp làm giảm rõ rệt đau nửa đầu.

Đau đầu từng chùm

Đau có căn nguyên mạch máu, thường gặp ở đàn ông tuổi trung niên. Đau xuất hiện từ 1 – 3 giờ sau khi ngủ và khi thức giấc. Bệnh nhân thấy đầu đau, nặng, hay tái phát. Cơn đau chỉ khu trú ở nửa đầu, đau nhiều ở sau mắt, lan ra thái dương, đau không theo nhịp đập của mạch. Đau có thể ngày nhiều lần, nhiều ngày, nhiều tuần liền. Điều trị bằng corticoid, lithium... Thuốc thảo dược hoạt huyết, tán ứ, tăng cường máu lên não cũng giúp làm giảm rõ rệt đau đầu từng chùm.

Đau đầu do căng thẳng

Nữ bị nhiều hơn nam, bệnh nhân chủ yếu ở tuổi trung niên, là những người trầm cảm. Xảy ra khi các đường dẫn truyền thần kinh trong não nhạy cảm hơn. Đau thường ở 2 bên đầu bệnh nhân cảm thấy như đầu bị bó chặc lại từ 2 thái dương, vùng chẩm, cổ, khởi phát từ từ, kéo dài nhiều ngày, tuần. Điều trị bằng thuốc an thần, chẹn beta, chống trầm cảm.

Trên 60% trường hợp đau đầu là do thiếu máu não

Đau đầu do huyết ứ trệ ở não, thiếu máu não

Não là cơ quan tinh vi và quan trọng nhất của cơ thể. Huyết ứ trệ ở não và thiếu máu não là nguyên nhân chủ yếu (chiếm trên 50% các trường hợp) đau đầu mãn tính. Máu huyết ứ trệ ở não thường gây đau đầu có điểm cố định, không di dịch, như dùi đâm, có thể đau vùng chẩm, gáy, vùng trán, 2 bên đầu vùng tai, ở đỉnh đầu hay ở vùng mắt.

Thiếu máu lên não thường gây ra đau đầu ở vị trí phía sau, không có điểm cố định, điểm đau di chuyển, đau có thể lan tỏa đến khu vực chẩm, gáy, cổ, đau có thể kèm thêm các biểu hiện khác như khó ngủ, mất ngủ, hoa mắt, ù tai, chóng mặt, mất thăng bằng, đôi khi đột ngột choáng váng, khụy xuống rất nhanh nhưng vẫn tỉnh táo, hết cơn lại đi lại được, tinh thần yếu, dễ hoảng hốt, thiếu sức. Đau tăng nên khi làm việc (đặc biệt lao động trí óc) căng thẳng với cường độ cao, trong thời gian dài.

ĐIỀU TRỊ ĐAU ĐẦU BẰNG BÀI THUỐC HOẠT HUYẾT ĐÔNG Y THẾ HỆ 2

Mặc dù đau đầu do huyết ứ trệ ở não, thiếu máu não chiếm hơn 60% các trường hợp đau đầu mãn tính, nhưng có điều lạ là phần lớn các bác sĩ và bệnh nhân rất ít quan tâm đến nguyên nhân này, thường cho đó là đau đầu không rõ nguyên nhân và dùng thuốc giảm đau hàng ngày, có hại cho gan, thận. Đối với đau đầu mãn tính do nguyên nhân này, an toàn và hiệu quả hơn nhiều là dùng thuốc hoạt huyết Đông y thế hệ 2 để bổ huyết, hoạt huyết, tán ứ, điều trị thiểu năng tuần hoàn não. Khi huyết không còn ứ trệ ở não, máu huyết lưu thông tốt lên não thì đau đầu mãn tính cũng hết.

Tuy nhiên, nếu chỉ sản xuất thuốc Đông y theo các bài trong sách thì khó mà có được sản phẩm hiệu quả vượt trội. Dù rất hiếm, nhưng cũng có một số bài thuốc bí truyền kỳ diệu như bài hoạt huyết bí truyền của một lương y ở Tây Nguyên. Hiện bài thuốc này được chuyển giao cho một Nhà máy dược phẩm hiện đại chuẩn GMP-WHO sản xuất thành viên nén tiện dụng, đã có mặt tại các hiệu thuốc.

Đẩy lùi đau đầu

Đau đầu do áp lực công việc, stress: Anh T (51 tuổi dược sĩ) hay bị đau đầu, sau gáy, lan đến vùng bả vai. Những đợt làm việc căng thẳng, đầu anh lại đau thêm, làm anh phải uống thuốc giảm đau thường xuyên. Sau 2 tháng dùng thuốc hoạt huyết Đông y thế hệ 2 (dạng viên nén tiện dụng), anh đã hết đau đầu, dù công việc vẫn căng thẳng.

Đau nửa đầu: Chị X (48t, giáo viên) phải dùng thuốc giảm đau vì hay bị đau nửa đầu đột ngột vào sáng sớm. Sau 4 tuần uống thuốc hoạt huyết Đông y thế hệ 2 (dạng viên nén tiện dụng), chị không chỉ hết đau nửa đầu mà hết luôn các chứng bốc hỏa, khó ngủ. 

Đau nhói tại một điểm cố định: Anh Kh (kỹ sư) bị đau đầu như dùi đâm tại một điểm cố định, phải liên tục dùng thuốc giảm đau. Sau 4 tuần dùng hoạt huyết Đông y thế hệ 2 (dạng viên nén tiện dụng), chứng đau đầu đã giảm hẳn.

Tùy vào cơ địa từng người

Mặc dù bài hoạt huyết Đông y thế hệ 2 rất hiệu quả tới trên 90% bệnh nhân, nhưng nếu sau 15-30 ngày dùng mà tác dụng không rõ rệt, tức là thuốc không hợp với bạn, bạn hãy ngưng dùng để khỏi lãng phí tiền thuốc.

Long Nhật
Theo Đời sống Plus/GĐVN