Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:51
RSS

Trẻ sơ sinh hay thức giấc vào ban đêm, mẹ tìm hiểu ngay những lý do này

Thứ hai, 19/03/2018, 07:03 (GMT+7)

Các em bé rất hay thức giấc vào ban đêm khiến nhiều cha mẹ lo lắng. Mẹ hãy cùng tìm hiểu những lý do sau để khắc phục nhé!

Trẻ sơ sinh thức giấc vào ban đêm, mẹ tìm hiểu những lý do này2Trẻ sơ sinh thức giấc vào ban đêm vì nhiều lý do. Ảnh minh họa

Chỗ ngủ không thoải mái

Ngủ trên một chiếc ghế dài, trên người bố mẹ hoặc chỗ ngủ chật chội, không được êm ái cũng làm bé chập chờn và thức giấc. Hãy cho con ngủ ở trên giường hoặc cũi, nhưng phải rộng rãi thoải mái nhé!

Trẻ thức giấc vì đói

Đây cũng là một trong những lý do phổ biến khiến trẻ thức giấc và quấy khóc vào giữa đêm. Vì vậy, khi trẻ có dấu hiệu khóc đêm, mẹ nên nhìn đồng hồ xem đã cho trẻ ăn được bao lâu rồi để cho con ăn tiếp.


Ảnh minh họa

Nhiệt độ phòng không thích hợp

Khi nhiệt độ phòng không quá nóng hoặc lạnh cũng có thể khiến bé thức giấc ngay tức khắc. Vì thế, mùa đông hoặc mùa hè, mẹ cần kiểm tra kỹ nhiệt độ khi đi ngủ, sao cho phù hợp với cơ thể bé.

Khó chịu vì bỉm quá ướt

Bỉm quá ướt khiến trẻ cảm thấy khó chịu, vì vậy, mẹ khi bé thức giấc, mẹ kiểm tra xem con có đi vệ sinh không và thay bỉm khác để trẻ được cảm dễ chịu hơn.

Bị một vật nào đó vướng vào người

Chăn đắp quá kỹ hoặc sợi tóc, sợi chỉ siết chặt vào ngón chân, tay cũng làm bé khó chịu và ngủ không ngon giấc. Vì thế, mẹ hãy để ý thật kỹ nhé!

Các món ăn dặm bằng nước mía

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang di chuyển trên quốc lộ 70, đoạn qua xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), người vợ bất ngờ chuyển dạ, chồng đỡ đẻ cho vợ thành công.