Thứ năm, 28/03/2024 | 16:10
RSS

Trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho tử tù oan Hàn Đức Long

Thứ sáu, 03/11/2017, 11:52 (GMT+7)

Bị kết án tử tù oan trong suốt 11 năm, ông Hàn Đức Long đã nhận được huy hiệu 30 năm tuổi Đảng từ chính quyền địa phương.

Ngày 2/11, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phúc Sơn đã đại diện chính quyền trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Hàn Đức Long (58 tuổi, trú thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, Bắc Giang), người bị kết án tử tù oan trong suốt 11 năm.

tử tù Hàn Đức Long
Ông Long nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: Thanh niên

Ông Hàn Đức Long là đảng viên khi còn trong quân ngũ. Rời quân ngũ năm 1985, ông về quê làm công an viên. Ông nghỉ công tác tại địa phương năm 1999.

Năm 2005, tại xã Phúc Sơn xảy ra vụ án bé gái năm tuổi bị sát hại. Sau 4 tháng điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang bắt giam ông Long, cáo buộc ông là hung thủ, đồng thời đình chỉ sinh hoạt Đảng. Sau đó, ông Hàn Đức Long bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên án tử hình về các tội giết người, hiếp dâm trẻ em.

Cuối năm 2016, ông Hàn Đức Long được trả tự do theo quyết định đình chỉ bị can, đình chỉ vụ án. Ngày 25/4/2017, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã công khai xin lỗi vì đã gây oan sai tại trụ sở UBND xã Phúc Sơn.

Sau 4 tháng, ông Long được khôi phục sinh hoạt Đảng tại địa phương và yêu cầu bồi thường 20 tỷ đồng cho các thiệt hại về vật chất, tinh thần của bản thân và người thân trong gia đình theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Ẩn Long (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN