Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:01
RSS

Tránh xe ba gác, cô gái đi xe máy ngã xuống đường bị xe tải cán tử vong

Thứ ba, 06/11/2018, 15:10 (GMT+7)

Hai cô gái cùng đi xe máy tránh chiếc xe ba gác nên bị ngã xuống đường, một người bị xe tải cán tử vong, người còn lại văng ra ngoài chỉ bị thương nhẹ.

Trưa 6/11, tại giao lộ Lê Văn Khương và Trịnh Thị Dối, huyện Hóc Môn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông gây hậu quả thương tâm. 

Theo đó, chị N.T.A, ngụ quận Gò Vấp, chở một người khác trong lúc lưu thông từ hướng cầu Rạch Tray về quận Gò Vấp, khi đến gần giao lộ Lê Văn Khương và Trịnh Thị Dối, thuộc xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn thì xảy ra va chạm với phương tiện khác rồi ngã ra đường.

TP.HCM: Nguyên nhân cô gái ngã ra đường rồi bị xe tải cán tử vong

TP.HCM: Nguyên nhân cô gái ngã ra đường rồi bị xe tải cán tử vong
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tổ quốc & Lao động

Ngay sau đó, một xe tải chạy đến, vì không xử lý kịp đã cán qua người chị A, làm chị tử vong ngay tại chỗ, người còn lại văng ra ngoài chỉ bị thương nhẹ.

Theo người dân gần hiện trường, thời điểm trên xe máy do 2 cô gái điều khiển xe máy tránh né một xe ba gác chạy vượt ẩu nên không may va chạm với xe tải chảy cùng chiều dẫn đến thương vong. Mặc dù có liên quan đến vụ tai nạn chết người nhưng xe bác gác vẫn bỏ đi khiến người dân bức xúc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn đã đến khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông qua khu vực bị ùn tắc vì vụ tai nạn. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.


Xem thêm: TAND Tối cao sẽ rà soát vụ lùi xe trên cao tốc Hà Nội

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN