Thứ tư, 24/04/2024 | 06:30
RSS

Tranh giành khách, 2 đối tượng đánh nữ nhân viên du lịch chấn thương

Thứ ba, 01/09/2020, 20:54 (GMT+7)

Được biết, chị Đào - hướng dẫn viên du lịch, đã bị 2 đối tượng lạ tới đánh tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đánh chấn thương mặt ngay trước cổng công ty khi đang đón khách.

Sự kiện:
Bến Tre

Ngày 1/9, ông Võ Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) cho biết, công an xã An Khánh đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 đối tượng đánh nữ hướng dẫn viên du lịch Miền Quê do tranh giành khách du lịch. Theo đó, ông Võ Hồng Minh và Võ Hồng Khiêm mỗi người sẽ bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi gây mất an ninh trật tự công cộng; kèm theo đó là phải viết cam kết không tái phạm.

Trước đó, khoảng 10h sáng ngày 23/8, 2 hướng dẫn viên du lịch của công ty TNHH Du lịch Miền Quê tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre là chị Nguyễn Thị Anh Đào và anh Nguyễn Thanh Vũ đang đứng trước cổng công ty để đón khách.

Cùng lúc đó, 2 đối tượng Minh và Khiêm đến gây sự, dùng tay và hung khí rượt đánh khiến chị Đào bị chấn thương vùng mặt. Tiếp đó, Minh còn gọi điện cho một đối tượng lạ mặt để đến hăm dọa nhiều nhân viên công ty du lịch Miền Quê và yêu cầu doanh nghiệp này ngưng hoạt động.

Hiện trường vụ việc
Ông Võ Hồng Minh (áo thun sọc xanh, đen) đánh chị Nguyễn Thị Anh Đào hướng dẫn viên của Công ty TNHH Du lịch Miền Quê, bị phạt 2,5 triệu đồng

Theo như điều tra thì trước đây Minh và Khiêm đều là nhân viên của HTX Thủy bộ vận tải Châu Thành. Từ năm 2019 đến nay, không còn là nhân viên của HTX nữa. Tuy nhiên, hiện hai đối tượng này có vợ đứng tên chủ tàu du lịch đang hoạt động tại bến du lịch Bến Đình thuộc HTX Thủy bộ vận tải Châu Thành do ông Phùng Hoài Hận làm giám đốc.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện Châu Thành đã yêu cầu toàn bộ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và HTX Thủy bộ vận tải Châu Thành phải khắc phục ngay tình trạng cò kéo, tranh giành khách.

Thanh Thảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN