Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:24
RSS

Tranh giành đón khách, phụ xe đâm đồng nghiệp tử vong

Chủ nhật, 27/01/2019, 20:18 (GMT+7)

Do hằn học nhau trước đó, 1 phụ xe làm việc ở bến xe Huế bị đồng nghiệp đâm tử vong.


Đối tượng Quyến (ảnh nhỏ) tại cơ quan công an và hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Vietnamnet

Chiều 27/1, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đang tạm giữ đối tượng Đặng Văn Quyến (24 tuổi, quê ở tỉnh Đắk Lắk, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại bến xe phía Nam, TP.Huế.

Theo cơ quan công an, Quyến là phụ xe khách BKS: 75B-006.00, có mâu thuẫn trong việc đón khách với Lê Viết Tín (33 tuổi, trú phường An Tây, TP.Huế), phụ xe khách BKS: 75B-006.00 từ trước.

Khoảng 8h20 sáng 26/1, khi Quyến đang ngồi ăn sáng trong bến xe phía Nam thì Tín cầm một con dao lao đến đòi đâm Quyến. Quá trình rượt đuổi, Tín bị ngã nên Quyến dùng tuốc nơ vít đâm 2 nhát vào vùng lưng Tín. Gây án xong, Quyến bỏ trốn; riêng Tín bị thương nặng, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó. 

Đến 10h sáng cùng ngày, Quyến đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Quyến khai nhận hành vi phạm tội và cho biết, trước đó giữa Quyến và Tín xảy ra mâu thuẫn trong việc đón khách đặt chỗ đi xe. Tín còn nhắn tin cho vợ Quyến và đe dọa đốt nhà và sau đó xảy ra vụ việc như trên.

Được biết, cả Tín và Quyến đều là phụ xe của hãng xe khách Ngọc Thông. Cơ quan chức năng đang giám định hung khí đối tượng sử dụng gây án để củng cố hồ sơ vụ việc.

Xem thêm: Đã tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương, 9 cán bộ thiệt mạng

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN