Trang Pháp nói lý do tham gia Đạp gió 2026 bản Trung
Sau nhiều đồn đoán trên mạng xã hội, chiều 27/3, Trang Pháp chính thức xác nhận sẽ tham gia chương trình Đạp gió 2026 tại Trung Quốc Trước những thắc mắc như: “Đã thành công rồi, tại sao còn đi tiếp?” hay “Sao không chọn một lộ trình an toàn hơn?”, cô chia sẻ câu trả lời của mình.
Theo Trang Pháp, lý do đầu tiên khiến cô nhận lời tham gia Đạp gió 2026 là ham muốn học hỏi. Cô viết: "Dẫu cho hành trình Chị đẹp đạp gió 2023 đã mang về cho Trang muôn vàn những yêu thương, nhưng Trang hiểu rằng, bản thân chưa phải người giỏi nhất, cũng chưa phải một nghệ sĩ hoàn hảo nhất.
Mỗi lộ trình trong cuộc đời sẽ cho ta những thành tựu và bài học, bây giờ là lúc tạm cất thành tựu và bài học cũ vào một ngăn thật đặc biệt để đến với những bài học và lộ trình mới hơn".

Ca sĩ Trang Pháp. (Ảnh: FBNV)
Trang Pháp khẳng định cô hiểu rằng những sự hoài nghi sẽ luôn hiện hữu, nhưng thay vì lùi bước, cô chọn biến những điều đó thành động lực. Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh: "Bởi nếu không tự mình bước ra khỏi vùng an toàn, làm sao đôi cánh này biết được thế giới ngoài kia rộng đến nhường nào".
Đến với Đạp gió 2026 tại Trung Quốc, nữ ca sĩ cho biết cô "mang theo một tình yêu âm nhạc thuần khiết nhất cùng khát khao được đem âm nhạc và văn hóa Việt Nam tới giao lưu, kết nối với những người bạn mới, dùng chính âm nhạc để giao tiếp giữa những tâm hồn đồng điệu".
Mục tiêu lớn nhất của Trang lần này chính là vượt qua chính mình của ngày hôm qua. Một Trang Pháp không ngại lạ lẫm, chẳng sợ làm mới và sẽ luôn cháy hết mình với đam mê”.
Trang Pháp sinh năm 1989, cô được nhiều người biết đến từ khi xuất hiện trên truyền hình với vai diễn trong phim Nhật ký Vàng Anh (2006-2007). Cô có dấu ấn trong các vai trò diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ... Năm 2023, cô gây chú ý khi trở thành Chị đẹp toàn năng của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 1.
Chia sẻ với Dân Việt, Trang Pháp từng thổ lộ: "Nghệ sĩ mà không quan tâm đến danh tiếng thì hơi lạ, nhưng thật sự với tôi đó không phải điều quan trọng nhất. Việc được gia đình đồng ý để làm nghệ thuật đã là một niềm vui rất lớn rồi. Chính vì thế, tôi làm nghề rất vô tư, chỉ đơn giản là dành hết đam mê và nhiệt huyết cho nó. Điều gì tới thì mình trân trọng và đón nhận".