Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:19
RSS

Dự kiến chiều nay, đường độc đạo vào Trạm Tấu có thể thông xe

Thứ sáu, 13/10/2017, 09:18 (GMT+7)

Con đường độc đạo đi từ TX Nghĩa Lộ vào Trạm Tấu sạt lở đất khiến huyện này vẫn bị cô lập hoàn toàn. Dự kiến chiều nay 13/10, con đường này mới có thể thông xe.

Lũ lụt ở Yên Bái, Trạm Tấu vẫn bị cô lập
Lũ lụt ở Yên Bái khiến tỉnh lộ 174 bị sạt lở, huyện Trạm Tấu bị cô lập. Ảnh Dân Trí

Huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) bị chia cắt với TX Nghĩa Lộ do sạt lở đất nghiêm trọng. Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đặt quyết tâm, lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng tiếp cận được địa bàn huyện Trạm Tấu để chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo báo cáo, trận mưa đêm 10/10, ngày 11/10 đã khiến tuyến tỉnh lộ 174 từ thị xã Nghĩa Lộ đi huyện vùng cao Trạm Tấu bị tắc nghẽn hoàn toàn; thống kê sơ bộ có trên 30 điểm sạt lở lớn nhỏ với khối lượng khoảng 10.000 m3 đất đá. Đặc biệt, 10 điểm sạt lớn, trong đó có 3 điểm sạt ta-luy âm nghiêm trọng khi nước lũ tràn đã cuốn trôi mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Tỉnh lộ 174 là con đường độc đạo duy nhất để vào huyện vùng cao Trạm Tấu. Vì vậy, ngay sau khi xảy ra sạt lở, người và máy móc đã được điều động để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn do khối lượng đất đá còn rất lớn.

Theo ông Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu, tuyến đường tỉnh lộ 174 dài 30 km từ Nghĩa Lộ đi Trạm Tấu có hàng chục điểm ta luy dương bị sạt lở, giao thông tê liệt. Xã Hát Lừu  là nơi gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất với 9 người chết và mất tích, toàn bộ diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy sản của người dân đang đến mùa thu hoạch bị vùi lấp.

Lũ lụt ở Yên Bái, Trạm Tấu vẫn bị cô lập hoàn toàn
Trận lũ lụt ở Yên Bái trong ngày 10-11/10 vừa qua khiến huyện miền núi Trạm Tấu bị cô lập hoàn toàn. Ảnh Dân Trí

Ảnh hưởng mưa lũ khiến hệ thống đường tỉnh Yên Bái xuất hiện 33 vị trí sạt ta-luy dương với khối lượng 120.000m3, một vị trí bị sạt ta-luy âm với chiều dài 10m, nền mặt đường có 3 vị trí hư hỏng với khoảng 1.700 m2, nhiều cầu cống bị hư hại nặng. Các tuyến đường do huyện quản lý cũng bị hư hỏng nặng với 53 vị trí sạt ta-luy dương có khối lượng khoảng 15.400 m3, 5 vị trí bị sạt ta-luy âm với chiều dài hơn 540 m…

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đang huy động tối đa lực lượng san gạt lượng đất đá rất lớn cuốn trôi theo trận mưa lũ để tuyến tỉnh lộ 174 sớm được thông xe.

Dân Trí đưa tin, dự kiến chiều nay, 13/10, con đường độc đạo này mới có thể thông xe.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN